Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

VOV.VN - Nỗ lực của Trung Quốc trong việc đặt lại tên cho một số địa danh tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ "không thay đổi được thực tế" rằng những địa điểm này sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Trước đó cùng ngày, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết đã công bố tên gọi "được tiêu chuẩn hóa" cho 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ. Các tên gọi mới này sẽ được sử dụng trên các bản đồ chính thức của Trung Quốc. Đây được coi là một phần trong những động thái lớn hơn thời gian gần đây của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách lãnh thổ của mình.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ chiều 30/12 tại thủ đô New Delhi, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi khẳng định: "Đây không phải là lần đầu Trung Quốc nỗ lực đặt lại tên cho các địa danh ở bang Arunachal Pradesh. Trung Quốc cũng đã làm như vậy hồi tháng 4/2017. Arunachal Pradesh đã luôn và sẽ luôn là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Ấn Độ. Việc gán những cái tên được sáng tạo ra cho các địa danh này không thay đổi được thực tế".

Trên các bản đồ của Trung Quốc, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ có tên gọi là "Zangnan" hay "Nam Tây Tạng". Năm 2017, Bắc Kinh công bố 6 tên gọi chính thức cho các địa danh tại đây. 15 tên gọi mới "được tiêu chuẩn hóa", cùng với tọa độ chính xác của chúng và bản đồ, đã được bộ Dân chính công bố ngày 30/12, vài ngày trước khi luật Biên giới mới của Trung Quốc có hiệu lực.

Hồi tháng 10 vừa qua, Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về đạo luật mới của Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Trong một tuyên bố chính thức, Ấn Độ nhấn mạnh việc nước này quan ngại về "quyết định đơn phương của Trung Quốc nhằm đưa ra một đạo luật có thể ảnh hưởng tới các thỏa thuận song phương hiện có về vấn đề quản lý biên giới".

Đạo luật được đề xuất hồi tháng Ba, gần 1 năm sau cuộc khủng hoảng giữa Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra dọc được Kiểm soát Thực tế (LAC) tại Đông Ladakh. Phía Ấn Độ coi đây là nỗ lực nhằm hợp pháp hóa việc xâm phạm biên giới của quân đội Trung Quốc ở Đông Ladakh. Theo thông tin trên báo chí, 15 địa danh được nêu tên ngày 30/12 gồm 8 khu dân cư, 4 ngọn núi, 2 con sông và 1 con đèo ở bang Arunachal Pradesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô New Delhi, Ấn Độ dừng các hoạt động chào đón năm mới
Thủ đô New Delhi, Ấn Độ dừng các hoạt động chào đón năm mới

VOV.VN - Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định dừng toàn bộ các sự kiện văn hóa và hoạt động chào đón năm mới trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể mới Omicron đang tăng lên nhanh chóng.

Thủ đô New Delhi, Ấn Độ dừng các hoạt động chào đón năm mới

Thủ đô New Delhi, Ấn Độ dừng các hoạt động chào đón năm mới

VOV.VN - Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định dừng toàn bộ các sự kiện văn hóa và hoạt động chào đón năm mới trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể mới Omicron đang tăng lên nhanh chóng.

Ấn Độ đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ mạng 6G
Ấn Độ đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ mạng 6G

VOV.VN - Ấn Độ đã thành lập Nhóm đổi mới công nghệ (TIG) để chuẩn bị cho hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ nhằm tận dụng cơ hội của mạng di động thế hệ thứ 6, hay 6G, trong lĩnh vực viễn thông.

Ấn Độ đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ mạng 6G

Ấn Độ đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ mạng 6G

VOV.VN - Ấn Độ đã thành lập Nhóm đổi mới công nghệ (TIG) để chuẩn bị cho hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ nhằm tận dụng cơ hội của mạng di động thế hệ thứ 6, hay 6G, trong lĩnh vực viễn thông.

Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại
Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày qua, đặc biệt là các trung tâm chính trị, kinh tế lớn như thành phố Mumbai và thủ đô New Delhi. Đây có thể coi là những dấu hiệu đầu tiên của một làn sóng lây nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại

Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày qua, đặc biệt là các trung tâm chính trị, kinh tế lớn như thành phố Mumbai và thủ đô New Delhi. Đây có thể coi là những dấu hiệu đầu tiên của một làn sóng lây nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này.