Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V

Một nguồn tin cho biết, sáng thứ Năm (19/4) Ấn Độ đã phóng thử thành công Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V, với tầm xa 5.000 km, ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Odisha.

"Tên lửa với tầm xa hơn 5.000 km, được phóng thử 8h07 (giờ địa phương) từ đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha, đánh trúng mục tiêu cách 5.000 km.

"Chúng tôi đã thành công. Một cú phóng tuyệt vời!" ông V.L. Saraswat, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) nói.

Tên lửa có chiều cao 17,5 m, có ba tầng, trọng lượng 50 tấn. Chi phí cho tên lửa này lên tới hơn 2,5 tỷ rupee (tương đương 480 triệu USD) để phát triển, nguồn tin cho biết.Tên lửa Agni-V trang bị con quay laser hình vòng tiên tiến, động cơ tên lửa tích hợp và hệ thống dẫn đường vệ tinh có độ chính xác cao.

Với vụ phóng thành công này, tên lửa Agni-5 đã đưa Ấn Độ tham gia vào câu lạc bộ các nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên