Ấn Độ quan ngại về thông tin Mỹ tài trợ hoạt động bầu cử năm 2024
VOV.VN - Ấn Độ vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin từ chính quyền Mỹ, liên quan đến khoản tiền tài trợ bầu cử tại Ấn Độ vào năm 2024.
Chính quyền Ấn Độ cho rằng điều này có thể dẫn đến sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 21/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, Ấn Độ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc liên quan phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc chính phủ Mỹ tài trợ 21 triệu USD cho các nỗ lực tăng cường tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Ấn Độ trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Ông Jaiswal cho rằng, điều này có thể dẫn đến nguy cơ can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ Ấn Độ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sẽ là quá sớm để đưa ra bình luận công khai vào thời điểm hiện tại. Các Bộ và cơ quan liên quan của Ấn Độ sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này, cũng như các hoạt động tài trợ của nước ngoài, trong đó có Mỹ tại Ấn Độ trong thời gian tới.
Trước đó, tại một hội nghị được tổ chức ở Miami, bang Florida (Mỹ) ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc chính quyền Mỹ, dưới thời Tổng thống Joe Biden có kế hoạch phân bổ 21 triệu USD cho các hoạt động tăng cường cử tri đi bỏ phiếu ở Ấn Độ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Trước đó, Ban Hiệu suất của Chính phủ Mỹ (DOGE), do tỉ phú Elon Musk đứng đầu đã công bố danh sách các khoản tài trợ sử dụng ngân sách đã bị hủy bỏ, trong đó có nêu ra khoản tiền 21 triệu USD dành cho việc tăng cường “tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Ấn Độ”.