Ấn Độ sẵn sàng đối thoại chấm dứt bạo lực tại Kashmir

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng bất ổn, Chính phủ Ấn Độ đưa ra một lộ trình hòa bình, trong nỗ lực giảm căng thẳng hiện nay.

Với mong muốn chấm dứt tình trạng bạo lực tại Kashmir, Chính phủ Ấn Độ ngày 26/9 tuyên bố sẵn sàng bắt đầu một tiến trình đối thoại lâu dài và sâu rộng về vấn đề Kashmir.

Sau khi triển khai quân đội tới khu vực hồi đầu tuần, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ngày 25/9 thông báo một loạt biện pháp mà theo ông là để giải quyết lo ngại của những người biểu tình.

Căng thẳng tình hình chính trị tại Kashmir (Ảnh: AFP)

Trong số những biện pháp này, có việc thả tự do cho khoảng 250 người biểu tình, cam kết bắt đầu đối thoại với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các nhóm đòi li khai, đặc biệt là cam kết nghiên cứu khả năng giảm tải lực lượng an ninh triển khai tại khu vực.

Tuy nhiên, các nhóm li khai cho rằng, thông báo này chỉ là “trò lừa bịp” và kêu gọi người dân tại Kashmir tham gia cuộc tổng bãi công quy mô lớn bắt đầu từ ngày mai (27/9). Từ tháng 6 đến nay, đã có 107 dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại Kashmir. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên