Ấn Độ sẽ nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp “chiến tranh”
Động thái này diễn ra sau loạt vụ tấn công ở thành phố Mumbai làm gần 200 người chết và gần 300 người bị thương.
Ngoài ra, để tăng cường an ninh cho khu vực duyên hải, Ấn Độ cũng đã yêu cầu Hải quân và lực lượng phòng vệ bờ biển phối hợp tuần tra.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ, ông Sriprakash Jaiswal cho biết hoạt động tình báo sẽ được tăng lên cấp độ của thời chiến, và Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Chính phủ nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp "chiến tranh".
Liên đới trách nhiệm về vụ khủng bố trên, nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết Bộ trưởng Nội vụ nước này Shivraj Patil ngày 30/11 đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh. Trong đơn, ông nói rằng ông thấy có nghĩa vụ phải chịu "trách nhiệm đạo đức" vì các vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Mumbai. Trước đó, ông Patil đã bị giới truyền thông trong nước chỉ trích vì không đảm bảo được an ninh của Ấn Độ.
![]() |
|
Tình hình an ninh ở Ấn Độ đã được nâng lên mức cao nhất (Ảnh:Reuter) |
Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã triệu tập cuộc gặp thủ lĩnh các chính đảng hàng đầu của Ấn Độ để đánh giá tình hình, nghiên cứu các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia sau loạt vụ khủng bố ở Mumbai.
Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố, căng thẳng trong quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan có nguy cơ leo thang, đặc biệt khi các nguồn tin tình báo Ấn Độ cho biết tên khủng bố Ajmal Amir Kamal, 21 tuổi, bị bắt giữ trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.
Tên này đã xác nhận tất cả những kẻ tấn công khủng bố đều là công dân Pakistan, đồng thời thừa nhận rằng bọn chúng được nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba, nhóm chống lại chính quyền Ấn Độ ở Kasmir huấn luyện. Tên này khẳng định các tay súng khủng bố đã tới Mumbai bằng thuyền lấy trên một con tàu cướp được sau khi giết hại thủy thủ đoàn.
Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ trở nên căng thẳng đáng lo ngại sau các vụ khủng bố ở Mumbai. Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, đại diện Bộ Tư lệnh quân đội Pakistan cho biết lực lượng bộ binh và không quân nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Động thái này của phía Pakistan là nhằm đáp lại việc Ấn Độ tăng cường triển khai quân trên biên giới Ấn Độ/Pakistan.
Ngoài ra, theo nguồn tin này, trong trường hợp cần thiết, Tư lệnh quân đội Pakistan sẽ ra lệnh điều động thêm quân hiện đang đóng ở các nơi khác của nước này đến khu vực giáp giới Ấn Độ và số quân của Pakistan đóng ở đây có thể lên tới 100.000 người, họ "sẵn sàng chiến đấu giáng trả mọi sự xâm lược từ bên ngoài"./.
