Ấn Độ: Tai nạn giao thông ở Kashmir làm 36 người thương vong

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra đêm 1/3 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 2/3 cho biết, ít nhất 6 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt trượt khỏi đường và lao xuống hẻm núi. Vụ tai nạn xảy ra đêm 1/3 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Số người chết có thể còn tăng do có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn thảm khốc này. Tại hiện trường, mảnh vỡ của xe buýt nằm rải rác quanh khu vực hẻm núi.

Những người bị thương được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Ảnh: Indianexpress

Tai nạn đường bộ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ do tình trạng chở quá tải, điều kiện đường sá xuống cấp và lái ẩu. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, trung bình mỗi ngày có 400 người chết vì tai nạn đường bộ ở quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tiếp tục bùng phát tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan
Giao tranh tiếp tục bùng phát tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Giới chức Ấn Độ cho biết, giao tranh xảy ra từ đêm 1/3 kéo dài tới sáng sớm 2/3 khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương ở khu vực Kashmir.

Giao tranh tiếp tục bùng phát tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan

Giao tranh tiếp tục bùng phát tại khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Giới chức Ấn Độ cho biết, giao tranh xảy ra từ đêm 1/3 kéo dài tới sáng sớm 2/3 khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương ở khu vực Kashmir.

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?
Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

VOV.VN - Trung Quốc là đồng minh thân cận của Pakistan nhưng hiện nay họ đang nỗ lực tránh bị lôi kéo vào xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ.

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

VOV.VN - Trung Quốc là đồng minh thân cận của Pakistan nhưng hiện nay họ đang nỗ lực tránh bị lôi kéo vào xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ.

Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ
Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ

Pakistan cho biết đã đối xử với phi công phù hợp với luật pháp quốc tế và quyết định thả anh này nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ

Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ

Pakistan cho biết đã đối xử với phi công phù hợp với luật pháp quốc tế và quyết định thả anh này nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Hình ảnh đầu tiên về phi công Ấn Độ được Pakistan trả tự do
Hình ảnh đầu tiên về phi công Ấn Độ được Pakistan trả tự do

VOV.VN - Pakistan cho biết đã đối xử với phi công phù hợp với luật pháp quốc tế và quyết định thả anh này nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Hình ảnh đầu tiên về phi công Ấn Độ được Pakistan trả tự do

Hình ảnh đầu tiên về phi công Ấn Độ được Pakistan trả tự do

VOV.VN - Pakistan cho biết đã đối xử với phi công phù hợp với luật pháp quốc tế và quyết định thả anh này nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Thiện chí của Pakistan chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ
Thiện chí của Pakistan chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Tối 1/3, Pakistan đã trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ trong tuần này.

Thiện chí của Pakistan chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ

Thiện chí của Pakistan chưa đủ hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Tối 1/3, Pakistan đã trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ trong tuần này.