Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng

Ngày 28/2, Ấn Độ tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng lên 11%, nhằm hiện đại hóa các thiết bị quân sự có từ thời Liên Xô (cũ).

Các dịch vụ quốc phòng của Ấn Độ ước tính sẽ cần 1.640 tỷ rupee (hơn 36 tỷ USD) trong năm tài khóa tới, nhiều hơn khoản chi 32,5 tỷ USD trong năm 2010.

Theo gợi ý của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, việc tăng chi tiêu quốc phòng có thể dùng để cải tiến các nhiệm vụ tình báo, cảnh sát và nhiệm vụ bán quân sự của nước này dựa trên nhiều nền tảng khác nhau.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết, một quỹ bồi thường trị giá 900.000 rupee (gần 20.000 USD) sẽ chu cấp cho những người làm nhiệm vụ quốc phòng hoặc bán quân sự bị thương tật trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Mukherjee cũng báo cáo với Quốc hội nước này về kế hoạch tài trợ đặc biệt cho các khu vực nhạy cảm bao gồm miền Bắc Jammu, Kashmir và các khu vực thường xảy ra xung đột ở phía Bắc.

Theo ông Mukherjee, nhằm thúc đẩy sự phát triển ở khu vực Đông Bắc và các vùng lãnh thổ đặc biệt, khoản hỗ trợ năm 2011 – 2012 sẽ tăng gấp đôi lên 80 tỷ rupee (khoảng 1,76 tỷ USD). Ngoài ra còn có 54 tỷ rupee (hơn 2 tỷ USD) từ nguồn hỗ trợ đặc biệt của Trung ương.

Nhiều thập kỷ qua, làn sóng phong trào ly khai đã gây ra bạo động, kìm hãm sự phát triển và thương mại tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, biến đây trở thành khu vực gặp nhiều vấn nạn nhất ở nước này. Năm 2010, một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kashmir đã làm ít nhất 110 người thiệt mạng.

Các xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan cũng gây nhiều thương vong và cản trở sự phát triển của khu vực biên giới tại Himalaya, đặc biệt là vụ xung đột năm 1989 làm 47.000 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.