Ấn Độ-Thái Bình Dương là trọng tâm hợp tác giữa Mỹ và Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Mỹ ngày 27/1 đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, trong đó khẳng định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là trọng tâm hoạt động hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold cho biết bà đã có cuộc thảo luận hiệu quả đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Trong trao đổi, hai bên tái khẳng định cam kết đối với quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ và nhấn mạnh quan hệ bạn bè giữa hai nước chưa bao giờ quan trọng hơn thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tái khẳng định Ấn Độ-Thái Bình Dương là trọng tâm trong quan hệ đồng minh và nhấn mạnh Australia và Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng với các đồng minh và đối tác để duy trì một khu vực an ninh, thịnh vượng, bao trùm và dựa trên luật lệ. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí rằng điều quan trọng nhất là hai bên cùng phải tiếp tục làm việc với nhau trong bối cảnh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang phát triển trong lúc phải đối mặt với các thách thức mới.

Hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là một trong nhiều chủ đề mà Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Mỹ đã thảo luận, bên cạnh việc thực hiện các thỏa thuận quan trọng từ cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Australia-Mỹ vào năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng đã chia sẻ với người đồng cấp Mỹ về trọng tâm của Australia trong năm nay là thúc đẩy các sáng kiến song phương, gia tăng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tăng cường hoạt động trong khu vực và hợp tác với các đối tác khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng mong chờ được chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Australia tham dự cuộc họp trong khuôn khổ Đối thoại 2+2 trong năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai quan hệ giữa Australia và chính quyền mới tại Mỹ
Tương lai quan hệ giữa Australia và chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Để chuẩn bị cho giai đoạn mới trong quan hệ song phương với Mỹ, nhiều quốc gia trong đó có Australia đã tính toán những bước đi để vừa đẩy mạnh được quan hệ giữa hai nước, vừa kéo Mỹ gắn bó chặt chẽ hơn với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tương lai quan hệ giữa Australia và chính quyền mới tại Mỹ

Tương lai quan hệ giữa Australia và chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Để chuẩn bị cho giai đoạn mới trong quan hệ song phương với Mỹ, nhiều quốc gia trong đó có Australia đã tính toán những bước đi để vừa đẩy mạnh được quan hệ giữa hai nước, vừa kéo Mỹ gắn bó chặt chẽ hơn với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Lãnh đạo Australia và New Zealand lên án hành động bạo loạn ở Mỹ
Lãnh đạo Australia và New Zealand lên án hành động bạo loạn ở Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Australia và New Zealand đã bày tỏ quan điểm trước những diễn biến đang xảy ra tại thủ đô Washington của Mỹ.

Lãnh đạo Australia và New Zealand lên án hành động bạo loạn ở Mỹ

Lãnh đạo Australia và New Zealand lên án hành động bạo loạn ở Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Australia và New Zealand đã bày tỏ quan điểm trước những diễn biến đang xảy ra tại thủ đô Washington của Mỹ.

Australia và Mỹ ủng hộ các dự án khai thác dầu khí hợp pháp ở Biển Đông
Australia và Mỹ ủng hộ các dự án khai thác dầu khí hợp pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Cả Australia và Mỹ đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước mà không bị quấy rối và ép buộc.

Australia và Mỹ ủng hộ các dự án khai thác dầu khí hợp pháp ở Biển Đông

Australia và Mỹ ủng hộ các dự án khai thác dầu khí hợp pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Cả Australia và Mỹ đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước mà không bị quấy rối và ép buộc.