Ấn Độ thắt chặt an ninh sau khi nạn nhân bị hiếp dâm qua đời

(VOV) - Vụ nữ sinh viên y khoa bị hãm hiếp tập thể đã gây bức xúc dư luận Ấn Độ trong những ngày qua. 

Chính quyền Ấn Độ ngày 29/12 đã đóng cửa 10 ga tàu điện ngầm, chặn các đường phố chính dẫn tới trung tâm thủ đô New Delhi nhằm ngăn các cuộc biểu tình cũng như bạo lực có thể xảy ra.

Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa một con đường dẫn tới thủ đô New Delhi ngày 29/12 (Ảnh: Reuters)

Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã công bố nhiều biện pháp nhằm tăng cường an ninh và an toàn cho phụ nữ nói riêng và người dân nói chung, sau khi nữ sinh viên y khoa 23 tuổi, nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt tại khu Nam New Delhi ngày 16/12 vừa qua, đã tử vong ngày 28/12 tại bệnh viện Singapore.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát New Delhi Rajan Bhagat cho biết: “Chúng tôi đã phân rõ những khu vực nào người biểu tình hòa bình có thể được phép và nơi nào cấm. Chúng tôi kêu gọi người dân hãy bình tĩnh và đảm bảo an ninh. Một số tàu điệm ngầm cũng đã phải đóng cửa”.

Vụ nữ sinh viên y khoa bị hãm hiếp tập thể đã gây bức xúc dư luận Ấn Độ trong những ngày qua. Bất chấp giá rét, hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình ở trung tâm thủ đô New Delhi, đề nghị chính phủ có các biện pháp bảo vệ an toàn cho phụ nữ và yêu cầu đưa tất cả 6 kẻ phạm tội đã bị bắt ra xét xử với hình phạt cao nhất. Đụng độ giữa những người biểu tình quá khích và cảnh sát đã làm khoảng 150 người bị thương nhẹ và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 28/12 đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế. Ông cũng cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ an toàn cho phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên