Ấn Độ thông qua dự luật dành cho phụ nữ 33% số ghế tại Quốc hội
Sau 2 ngày thảo luận gay gắt, Thượng viện Ấn Độ (Raja Sabha) ngày 9/3 đã thông qua dự luật dành cho phụ nữ 33% số ghế tại Hạ viện (Lok Sabha) và 28 viện lập pháp bang, với 186 phiếu thuận và một phiếu chống.
Để được thông qua, dự luật này đòi hỏi phải được ít nhất 155 phiếu ủng hộ trong số 233 thượng nghị sĩ có mặt tại cuộc bỏ phiếu. Do tranh cãi và bất đồng, việc bỏ phiếu đã phải lùi lại 1 ngày so với kế hoạch. Dự luật này được Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền do Đảng Quốc đại lãnh đạo đưa ra nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ Ấn Độ trong đời sống chính trị-xã hội cũng như tất cả các lĩnh vực khác của đất nước. Văn kiện này đã được đưa ra lần đầu tiên tại Hạ viện Ấn Độ cách đây 14 năm và sau đó liên tiếp được bỏ phiếu nhiều lần, song đều không được cơ quan lập pháp nước này thông qua.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đánh giá việc văn kiện trên được thông qua là “thời khắc lịch sử” của đất nước, trong khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mac - xit (CPI-M) Brinda Karat, người ủng hộ mạnh mẽ dự luật trên, khẳng định khi trở thành luật, văn kiện này sẽ góp phần đắc lực vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và tăng cường vai trò của phụ nữ trong xã hội, nhất là đối với phụ nữ các bộ lạc, đẳng cấp thấp và phụ nữ theo đạo Hồi, chống lại "văn hóa kìm hãm phụ nữ".
Dư luận Ấn Độ tin tưởng rằng, với nỗ lực của Đảng Quốc đại, dự luật trên sẽ được thông qua chính thức trở thành Luật, theo đó phụ nữ sẽ chiếm 181 ghế trong Hạ viện 543 ghế và 1.370 trong tổng số 4.109 ghế các viện lập pháp tại 28 bang của nước này./.