Ấn Độ: Thử tên lửa siêu thanh BrahMos bị thất bại

Ngày 21/1, Cơ quan Nghiên cứu và Phát Triển Quốc Phòng Ấn Độ (DRDO) thừa nhận đã xảy ra một số "trục trặc nhỏ" trong vụ thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos một ngày trước đó.

Các quan chức DRDO cho biết đã xảy ra một số trục trặc nhỏ trong giai đoạn cuối vụ thử, khiến tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Hiện các chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

Tên lửa BrahMos được bắn từ khu vực Pokhran ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ ngày 20/1.

BrahMos dài 8 mét, nặng khoảng 3 tấn, có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 300 kg. Tên lửa này, được phóng theo phương thẳng đứng, có thể phóng từ đất liền, tàu chiến, tàu ngầm và bay với vận tốc gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh (khoảng 344 m/s), và có tầm bắn 290 km.

BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác chế tạo và lấy tên ghép của hai con sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moscow ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên