Ấn Độ tiếp tục "phá kỷ lục" về số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục về số ca mắc bệnh mới và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, lần lượt là 412.262 và 3.980.

Ngày 6/5, Ấn Độ tiếp tục báo cáo số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục với 412.262 ca bệnh và 3.980 ca tử vong do dịch bệnh trong 24 giờ qua. Theo Reuters, làn sóng Covid-19 nghiêm trọng ở Ấn Độ đã lây lan từ các thành phố đến vùng nông thôn.

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã tăng lên hơn 21 triệu người và số ca tử vong là 230.168.

Trong một báo cáo hàng tuần, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ chiếm gần 1/2 số ca nhiễm virus trên toàn thế giới vào tuần trước. Đồng thời, số ca tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ cũng chiếm 1/4 số ca tử vong trên toàn cầu.

Các chuyên gia y tế cho rằng số liệu Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 5-10 lần con số được công bố chính thức.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 của Ấn Độ diễn ra nghiêm trọng nhất ở thủ đô New Delhi. Tuy nhiên, hiện tại dịch bệnh đã lây lan đến khu vực nông thôn, nơi sinh sống của gần 70% dân số trong số 1,3 tỷ người Ấn Độ.

“Tình hình dịch bệnh đã trở nên nguy hiểm hơn ở các khu vực nông thôn”, Suresh Kumar, điều phối viên thực địa của Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan, một tổ chức từ thiện nói.

Tại một số ngôi làng ở bang miền Bắc Uttar Pradesh và là khu vực sinh sống của khoảng 200 triệu người, “hầu hết mọi ngôi nhà đều có người chết”, ông Kumar nói.

“Mọi người sợ hãi và co ro trong nhà vì sốt và ho. Đó đều là các triệu chứng mắc Covid-19, nhưng do không có thông tin, nhiều người nghĩ rằng đó là bệnh cúm theo mùa”, ông Kumar chia sẻ thêm.

Bang Goa tại Ấn Độ, một điểm du lịch nổi tiếng ở bờ biển phía Tây, có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước. Cứ 2 người thì có 1 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong những tuần gần đây, các quan chức chính phủ cho biết.

K. VijayRaghavan, cố vấn khoa học hàng đầu Ấn Độ, đã cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm thứ ba có thể xảy ra tại quốc gia Nam Á này.

“Làn sóng thứ ba là điều không thể tránh khỏi, với mức độ lây lan nhanh của virus SARS-CoV-2. Nhưng không rõ làn sóng thứ ba sẽ xảy ra với quy mô ra sao và vào khoảng thời gian nào. Chúng ta nên chuẩn bị cho những đợt bùng phát mới”, ông K. VijayRaghavan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”
Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều “không tránh khỏi” dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Đây là nhận định của chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ trong một cuộc họp báo ngày 5/5.

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ là “không tránh khỏi”

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều “không tránh khỏi” dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra. Đây là nhận định của chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ trong một cuộc họp báo ngày 5/5.

WHO: Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca Covid-19 mới của thế giới tuần qua
WHO: Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca Covid-19 mới của thế giới tuần qua

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 cho biết, số ca mắc Covid-19 mới của Ấn Độ chiếm tới gần 50% tổng số ca Covid-19 mới của toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, 1/4 số trường hợp tử vong vì Covid-19 trên thế giới trong 7 ngày qua là tại nước này.

WHO: Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca Covid-19 mới của thế giới tuần qua

WHO: Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca Covid-19 mới của thế giới tuần qua

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 cho biết, số ca mắc Covid-19 mới của Ấn Độ chiếm tới gần 50% tổng số ca Covid-19 mới của toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, 1/4 số trường hợp tử vong vì Covid-19 trên thế giới trong 7 ngày qua là tại nước này.

Thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19
Thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 tại Ấn Độ vẫn chưa thể cải thiện trong khi quá trình tiêm chủng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thế giới vẫn luôn sát cánh và hỗ trợ Ấn Độ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

Thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 tại Ấn Độ vẫn chưa thể cải thiện trong khi quá trình tiêm chủng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thế giới vẫn luôn sát cánh và hỗ trợ Ấn Độ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.