Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam bán cầu

VOV.VN - Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói của Nam bán cầu" vào tuần tới, dự kiến từ ngày 12-13/1. Hội nghị sẽ là cơ hội cho các quốc gia không thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20 chia sẻ ý tưởng và kỳ vọng thông qua cơ chế này.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Mohan Kwatra nhấn mạnh, Ấn Độ không ngừng ủng hộ một thế giới đang phát triển và thể hiện mạnh mẽ mối quan tâm của các nước đối tác ở phía Nam bán cầu trong tất cả các diễn đàn và cơ chế quốc tế.

“Hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ là cơ hội để các quốc gia không tham gia quy trình G20 chia sẻ ý tưởng và kỳ vọng của họ thông qua cơ chế này với G20” - ông Kwatra cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói của Nam bán cầu" sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, để tập hợp các quốc gia ở phía Nam bán cầu và cùng chia sẻ quan điểm về một nền tảng chung. Hội nghị được tổ chức với chủ đề "Sự thống nhất của tiếng nói và sự thống nhất của mục đích", thu hút sự tham dự của hơn 120 quốc gia khách mời.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với ​​10 phiên họp, trong đó Thủ tướng Narendra Modi sẽ chủ trì 2 phiên ở cấp nguyên thủ quốc gia. 8 phiên họp khác sẽ diễn ra ở cấp Bộ trưởng.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Kwatra cho rằng các sự kiện toàn cầu gần đây đã tác động nghiêm trọng đến thế giới đang phát triển. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là nỗ lực của Ấn Độ nhằm đưa ra một nền tảng chung để thảo luận về các mối quan tâm, lợi ích và ưu tiên ảnh hưởng đến các nước đang phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20
Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.

Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch G20 từ hôm nay
Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch G20 từ hôm nay

VOV.VN - Hôm nay (ngày 1/12), Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20. Chương trình nghị sự của Ấn Độ cho G20 sẽ mang tính toàn diện, tham vọng, quyết đoán và định hướng hành động.

Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch G20 từ hôm nay

Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch G20 từ hôm nay

VOV.VN - Hôm nay (ngày 1/12), Ấn Độ chính thức đảm nhận chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20. Chương trình nghị sự của Ấn Độ cho G20 sẽ mang tính toàn diện, tham vọng, quyết đoán và định hướng hành động.

Ấn Độ nhận chuyển giao chức vụ Chủ tịch G20 từ Indonesia
Ấn Độ nhận chuyển giao chức vụ Chủ tịch G20 từ Indonesia

VOV.VN - Ngày 16/11, Indonesia đã chuyển giao chức vụ Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cho Ấn Độ. Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Ấn Độ nhận chuyển giao chức vụ Chủ tịch G20 từ Indonesia

Ấn Độ nhận chuyển giao chức vụ Chủ tịch G20 từ Indonesia

VOV.VN - Ngày 16/11, Indonesia đã chuyển giao chức vụ Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cho Ấn Độ. Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/12 tới.