Ấn Độ từ chối ủng hộ Sáng kiến "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 4/7 một lần nữa từ chối ủng hộ Sáng kiến ​​"Vành đai, Con đường" (BRI) của Trung Quốc và là quốc gia duy nhất trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) không tán thành dự án này.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 23, diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, quan điểm của Ấn Độ về BRI rất rõ ràng. Mặc dù kết nối là rất quan trọng đối với các quốc gia thành viên SCO; tuy nhiên điều này cần phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.

Ấn Độ trước đó cũng đã từ chối tham gia dự án đầy tham vọng của Trung Quốc về thương mại và hạ tầng. Trong các cuộc họp SCO trước đây, Ấn Độ đã không thay đổi lập trường đối với BRI và là quốc gia duy nhất không tán thành dự án.

Mặc dù vậy, Hội nghị SCO lần thứ 23 đã đưa ra Tuyên bố New Delhi, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ của Nga, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đối với BRI, cũng như việc ghi nhận những nỗ lực trong việc thực hiện dự án, bao gồm liên kết việc xây dựng liên minh kinh tế Á-Âu và BRI.

Trong khi đó, tại Hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh trong việc mở rộng BRI, trong đó có liên kết giữa BRI với chiến lược phát triển của nhiều quốc gia và các sáng kiến ​​hợp tác khu vực.

Tuyên bố New Delhi cũng nêu rõ việc các quốc gia thành viên mục tiêu mở rộng và tăng cường hợp tác để phát triển kinh tế xã hội bền vững và cải thiện phúc lợi của người dân trong khu vực SCO, đảm bảo việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế SCO đến năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan
Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”
Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Trung Quốc cân nhắc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường trong năm 2023
Trung Quốc cân nhắc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường trong năm 2023

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẽ xem xét tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3 vào năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức sau 4 năm gián đoạn.

Trung Quốc cân nhắc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường trong năm 2023

Trung Quốc cân nhắc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường trong năm 2023

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẽ xem xét tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3 vào năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức sau 4 năm gián đoạn.