Ấn Độ tuyên bố mua S-400 "vì lợi ích quốc gia"

VOV.VN - Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng là nhằm phục vụ “lợi ích an ninh quốc gia” của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ ngày 2/12.

Đây là phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt Ấn Độ do hợp đồng đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Trước đó, có các thông tin cho biết Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) với Ấn Độ vì đã đặt mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết: “Liên quan tới CAATSA, Ấn Độ và Mỹ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Ấn Độ có quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền với Nga. Và như chúng ta đều biết, Ấn Độ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập. Việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng luôn nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Ấn Độ. Tôi đã từng nói về điều này và chúng tôi vẫn đảm bảo chính sách như vậy”.

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra trước chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn vào đầu tuần tới. Tổng thống Nga sẽ tham dự Thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 21 cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 6/12. Đây là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, và quốc tế có liên quan tới lợi ích song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Ấn Độ và Nga sẽ có cuộc Đối thoại 2+2 tại New Delhi để bàn về các vấn đề song phương, khu vực và thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng sẽ hội đàm song phương với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu trong khuôn khổ Ủy ban Liên chính phủ Ấn Độ - Nga về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?
Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ triển khai các hệ thống S-400 mua của Nga ở khu vực biên giới phía Tây với Pakistan chứ không phải đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

Ấn Độ làm gì với tổ hợp S-400 sắp nhận từ Nga?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ triển khai các hệ thống S-400 mua của Nga ở khu vực biên giới phía Tây với Pakistan chứ không phải đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ sẽ sử dụng đạo luật CAATSA thế nào?
Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ sẽ sử dụng đạo luật CAATSA thế nào?

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ phản ứng thế nào về việc Ấn Độ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ sẽ sử dụng đạo luật CAATSA thế nào?

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ sẽ sử dụng đạo luật CAATSA thế nào?

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ phản ứng thế nào về việc Ấn Độ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không
Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, Mỹ sẽ phải “đau đầu” cân nhắc có trừng phạt Ấn Độ vì mua tổ hợp S-400 của Nga hay không, bởi việc gây thất vọng cho một đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không đáng làm để rủi ro, nhất là sau thỏa thuận AUKUS cũng như việc rút quân khỏi Afghanistan.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, Mỹ sẽ phải “đau đầu” cân nhắc có trừng phạt Ấn Độ vì mua tổ hợp S-400 của Nga hay không, bởi việc gây thất vọng cho một đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không đáng làm để rủi ro, nhất là sau thỏa thuận AUKUS cũng như việc rút quân khỏi Afghanistan.