Ấn Độ ủng hộ giải pháp ngoại giao về vấn đề Iran

Ấn Độ vừa trở thành đối tác mua dầu thô lớn nhất từ Iran sau khi lượng dầu thô mà Iran xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 37,5%.

Trong khi cả Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang hối thúc các nước giảm các giao dịch dầu mỏ với Iran nhằm đẩy mạnh các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia hồi giáo này, thì tại cuộc họp cấp cao Ấn Độ- EU lần thứ 12 diễn ra tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Manmohan Singh vừa nhấn mạnh rằng, ngoại giao chính là câu trả lời cho vấn đề này.

Ấn Độ có những lý do “cứng rắn” để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran. Ấn Độ vừa trở thành đối tác mua dầu thô lớn nhất từ Iran sau khi lượng dầu thô mà Iran xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 37,5% hồi tháng 1 vừa qua.

Một giàn khoan dầu của Iran (Ảnh: AFP)

Iran- nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 2 của Ấn Độ, xuất khẩu 550.000 thùng dầu thô cho Ấn Độ mỗi ngày, đáp ứng 12% nhu cầu dầu mỏ của Ấn Độ.  Hai bên cũng vừa nhất trí với thỏa thuận mà theo đó Ấn Độ có thể trả 45% số lượng dầu nhập khẩu từ Iran bằng đồng rupi của Ấn Độ.

Cuối tháng 2/2011, Ấn Độ lên kế hoạch cử phái đoàn thương mại sang Iran để tìm hiểu thêm những quyền lợi thu được từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ và EU mang lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.