Ấn Độ và Mỹ khởi động Đối thoại Thương mại chiến lược song phương   

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 9/3 nhất trí khởi động Đối thoại Thương mại chiến lược song phương giữa hai nước.

Đây là nội dung cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại thủ đô New Delhi. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đối thoại Thương mại chiến lược song phương Ấn-Mỹ tập trung giải quyết vấn đề kiểm soát xuất khẩu, tìm kiếm các biện pháp tăng cường thương mại công nghệ cao và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ về mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ và các triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước thông qua Sáng kiến ​​về Công nghệ quan trọng và mới nổi (iCET) và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường thương mại chiến lược và công nghệ cao song phương, dựa trên các ưu tiên chung của cả hai nước trong việc xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đánh giá cao việc Ấn Độ tiếp tục ủng hộ Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng và thúc đẩy tầm quan trọng của Khuôn khổ này để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ, Ấn Độ và các đối tác IPEF khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ
Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau chớp nhoáng bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ.

Ấn Độ, Mỹ xem xét về mối quan hệ đối tác chiến lược
Ấn Độ, Mỹ xem xét về mối quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (15/11) đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Ấn Độ, Mỹ xem xét về mối quan hệ đối tác chiến lược

Ấn Độ, Mỹ xem xét về mối quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (15/11) đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022
Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

VOV.VN - Lực lượng Hải quân các nước Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh (QUAD) bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia ngày 9/11 đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải thường niên Malabar - 2022 ở Yokosuka, Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-18/11.

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Australia bắt đầu cuộc tập trận Malabar - 2022

VOV.VN - Lực lượng Hải quân các nước Nhóm Đối thoại 4 bên về an ninh (QUAD) bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia ngày 9/11 đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải thường niên Malabar - 2022 ở Yokosuka, Nhật Bản. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-18/11.

Ấn Độ, Mỹ thảo luận về khủng hoảng Nga - Ukraine
Ấn Độ, Mỹ thảo luận về khủng hoảng Nga - Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4 của Nhóm Bộ Tứ, diễn ra tại Melbourne, Australia.

Ấn Độ, Mỹ thảo luận về khủng hoảng Nga - Ukraine

Ấn Độ, Mỹ thảo luận về khủng hoảng Nga - Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4 của Nhóm Bộ Tứ, diễn ra tại Melbourne, Australia.