Ấn Độ và Nhật Bản đàm phán về hạt nhân
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, 2 tập đoàn lớn của nước này là Toshiba và Hitachi sẽ xây dựng nhà máy hạt nhân cho Ấn Độ nếu thỏa thuận giữa hai bên được ký kết.
Ngày 28/6, tại Tokyo, Nhật Bản và Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành vòng đàm phán thứ nhất nhằm đi đến ký kết hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự song phương, mở đường cho việc Nhật Bản chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ, nước đang có kế hoạch đến năm 2020 xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân.
Một trong những nội dung chính ở vòng đàm phán này là thảo luận cách thức ngăn chặn việc chuyển đổi công nghệ hạt nhân dân sự sang phục vụ mục đích quân sự.
Trong một thời gian dài, Ấn Độ bị từ chối chuyển giao công nghệ hạt nhân dân sự để xây nhà máy điện hạt nhân, vì vụ thử hạt nhân năm 1998 cũng như việc nước này từ chối ký kết Hiệp ước không phổ biến hạt nhân- Hiệp ước mà Ấn Độ cho rằng phân biệt đối xử.
Tuy nhiên, sau khi Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Mỹ và một số nước khác, các quốc gia có công nghệ hạt nhân dân sự đang chạy đua chào bán dự án nhà máy điện hạt nhân cho Ấn Độ, quốc gia có nhu cầu cao về điện hạt nhân phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nước./.