Ấn Độ và Pakistan nối lại đàm phán

Các cuộc đàm phán hoà bình toàn diện giữa 2 bên bị đóng băng sau vụ tấn công khủng bố năm 2008 tại thành phố Mumbai của Ấn Độ

Ngày 10/2, Ấn Độ và Pakistan nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hoà bình toàn diện giữa 2 nước đã bị đóng băng sau vụ tấn công khủng bố năm 2008 tại thành phố Mumbai của Ấn Độ, được cho là do các phần tử cực đoan tại Pakistan thực hiện.

Thoả thuận này được Ngoại trưởng 2 nước nhất trí đưa ra trong cuộc gặp bên lề của Hiệp hội Nam Á vì sự Hợp tác Khu vực (SAARC) hôm 6/2 vừa qua tại Vương quốc Bhutan nhằm tái xây dựng lòng tin giữa 2 bên.

Thông cáo chung đưa ra sau cuộc gặp cho biết, các cuộc đàm phán tới đây sẽ tập trung thảo luận về vấn đề chống khủng bố, nhân đạo, hoà bình, an ninh, cũng như các khu vực Kashmir và khu vực biên giới đang gây tranh chấp giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Pakistan Quareshi sẽ tới thăm Ấn Độ vào tháng 7 tới nhằm đánh giá về tiến triển của các cuộc đàm phán.

Mỹ đang gia tăng sức ép với cả Pakistan và Ấn Độ nhằm thúc đẩy các nỗ lực đàm phán hoà bình giữa 2 bên, với hy vọng giảm căng thẳng dọc biên giới giữa 2 nước, qua đó giúp Pakistan “rảnh rang” hơn trong hoạt động đối phó với các phiến quân Taliban tại nước này - một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Mỹ tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.