Ấn Độ và Pakistan sẽ nối lại đàm phán
Đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa 2 nước kể từ sau cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008.
Ngày 28/3, đoàn đại biểu cấp cao Pakistan có cuộc họp với các các quan chức cấp cao Ấn Độ tại thủ đô New Delhi.
Nội dung cuộc họp xoay quanh 4 vấn đề chính gồm khủng bố, tù nhân, thị thực và hợp tác để đối phó với nạn buôn bán ma túy.
Cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Gopal Pillai và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Qamar Zaman Chaudhary. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/3) đánh dấu việc nối lại quá trình “đối thoại tổng hợp” sau hơn 2 năm lâm vào bế tắc. Phía Pakistan cho biết, phái đoàn nước này tới Ấn Độ với “một thái độ tích cực và cởi mở”.
Nhằm bày tỏ thiện chí trước các cuộc đàm phán, ngày 27/3, Thủ tướng Pakistan Gilani đã nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, tới xem trận đấu bán kết của Giải vô địch Thế giới Cricke giữa 2 nước, với hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy tiến trình hoà bình giữa Pakistan và Ấn Độ.
Trước đó, ngày 25/3, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã mời Thủ tướng Pakistan Gilani và Tổng thống Zadari tới xem trận đấu bán kết diễn ra ngày 30/3 tại thành phố Mohali của Ấn Độ.
Người phát ngôn Tổng thống Pakistan Fahatula Baba cho biết: “Hiện phương thức chuyến thăm đang được thảo luận giữa Bộ Ngoại giao 2 nước. Họ sẽ sớm đưa ra thời điểm chuyến thăm của Thủ tướng, thời gian và thành phần đoàn đại biểu. Vì thế chúng tôi đang chờ đợi chuyến thăm này với nhiều hy vọng”.
Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan Gilani và Tổng thống Zadari có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa 2 bên, vốn căng thẳng kể từ sau vụ tấn công ở Mumbai mà phía Ấn Độ cho là được lên kế hoạch từ Pakistan. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng, chuyến thăm này chưa chắc đã tạo nên một sự đột phá lớn.
Trong một diễn biến liên quan, Phía Pakistan cũng trả tự do cho 1 người mang quốc tịch Ấn Độ bị giam trong một nhà tù Pakistan 27 năm qua. Đây cũng được coi là một hành động của Pakistam nhằm xây dựng lòng tin ở phía Ấn Độ trước khi diễn ra các cuộc đàm phán hoà bình./.