Ấn Độ và Pakistan thảo luận việc phối hợp tuần tra biên giới

Tại cuộc gặp hàng quý này, hai bên đã thảo luận các vấn đề phối hợp tuần tra dọc biên giới, xây dựng các công trình phòng thủ, các vụ vượt biên, vấn đề phân định biên giới tại những điểm tranh cãi...

Bất chấp căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố Mum-bai, các quan chức an ninh cấp cao Ấn Độ và Pa-ki-xtan ngày 6/12 vẫn gặp nhau để thảo luận việc phối hợp tuần tra dọc khu vực biên giới giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại New Dehli cho biết đoàn đại biểu Ấn Độ do Tướng B.K.Singh, Phó Tổng Thanh tra lực lượng biên phòng dẫn đầu, đã tới khu vực Khokhrapa thuộc Pakistan, và gặp phái đoàn Pakistan đứng đầu là Tướng Muhammad Latif, Phó Tổng thanh tra lực lượng biên phòng. Tại cuộc gặp hàng quý này, hai bên đã thảo luận các vấn đề phối hợp tuần tra dọc biên giới, xây dựng các công trình phòng thủ, các vụ vượt biên, vấn đề phân định biên giới tại những điểm tranh cãi... Các quan chức cho biết cuộc gặp diễn ra trong "bầu không khí thân thiện và hữu nghị"; Hai bên đều lạc quan tin rằng rằng những cuộc gặp tương tự sẽ góp phần đặt nền móng cho "quan hệ láng giềng tốt", góp phần củng cố hòa bình và an ninh ở khu vực.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á này xung quanh vụ khủng bố Mum-bai không hề có dấu hiệu giảm căng thẳng. Ngày 7/12, Pakistan bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã chấp nhận thời hạn 48 giờ do Ấn Độ và Mỹ đặt ra yêu cầu Islamabat phải lên kế hoạch hành động chống nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayeeba và bắt giữ 3 phần tử người Pakistan dính líu vụ khủng bố đẫm máu tại Mumbai. Trả lời phóng viên Hãng thông tấn Ấn Độ PTI về việc tờ "Bưu điện Wasington" (Mỹ) đưa tin Pakistan đã chấp nhận thời hạn nêu trên, ông Farhatullah Babar, người phát ngôn của Tổng thống Pakistan nhấn mạnh rằng "Pakistan không cần phải phản ứng với từng tuyên bố hoặc bình luận khiêu khích trên các phương tiện thông tin đại chúng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố, các thông tin của Pakistan về cú điện thoại mạo danh ông gọi cho Tổng thống Pakistan đe dọa tiến hành chiến tranh, là một toan tính nhằm gạt bỏ trách nhiệm của Pakistan trong vụ tấn công Mumbai. Ngoại trưởng Mukherjee khẳng định Pakistan đang muốn đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi một thực tế là tổ chức khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Pakistan đã lên kế hoạch và tiến hành vụ tấn công Mumbai. Trước đó, Pakistan đã phản ứng đối với cú điện thoại mạo danh trên bằng việc đặt lực lượng không quân vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hãng PTI ngày 7/12 còn cho biết Mỹ có kế hoạch đưa danh sách một số cá nhân và nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan ra thảo luận tại HĐBA LHQ để thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các đối tượng này. Tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 6/12 tại Wasington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết các chi tiết sẽ được công bố khi bản danh sách này được gửi tới HĐBA LHQ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.