Ấn Độ và Singapore ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới

VOV.VN - Ấn Độ và Singapore đã chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán liên kết thời gian thực để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên thuận tiện hơn.

Giờ đây, việc chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng điện thoại di động với sự kết nối giữa “Giao diện thanh toán hợp nhất” (UPI) của Ấn Độ và nền tảng PayNow của Singapore. Các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí thanh toán.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, dịch vụ này sẽ cho phép người dân từ cả hai quốc gia thực hiện giao dịch chuyển tiền ngay lập tức, với chi phí thấp thông qua điện thoại di động cá nhân.

"Điều này sẽ đặc biệt có lợi cho cộng đồng người nước ngoài, các chuyên gia, sinh viên và gia đình của họ" - Thủ tướng Ấn Độ nói.

UPI là một hệ thống thanh toán tức thời theo thời gian thực, cho phép người dùng chuyển tiền qua nhiều ngân hàng mà không cần tiết lộ chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng. Tương tự, PayNow là một nền tảng được cung cấp bởi các ngân hàng tham gia, cho phép việc gửi và nhận tiền Singapore từ ngân hàng này sang ngân hàng khác bằng số điện thoại di động.

Theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các khoản thanh toán bán lẻ xuyên biên giới và lượng kiều hối giữa Ấn Độ và Singapore hiện lên tới hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

Tại sự kiện, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa trong kết nối thanh toán bán lẻ. Liên kết PayNow và UPI sẽ cung cấp các khoản thanh toán bán lẻ và chuyển tiền xuyên biên giới rẻ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân trực tiếp giữa các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Đó là sự thuận tiện cho bạn trong tầm tay".

Trong một thông cáo, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết, để triển khai dịch vụ, 4 ngân hàng thương mại của nước này gồm Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, Ngân hàng Hải ngoại Ấn Độ, Ngân hàng Ấn Độ và Ngân hàng ICICI sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả việc chuyển tiền vào và ra nước ngoài. Trong khi đó, Ngân hàng Axis và Ngân hàng DBS của Ấn Độ sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển tiền từ Singapore về Ấn Độ.

Thông qua dịch vụ liên kết mới này, một người dùng Ấn Độ có thể chuyển tới 60.000 rupees Ấn Độ (tương đương khoảng 725 USD) mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia thúc đẩy liên kết thanh toán xuyên biên giới với các nước ASEAN
Indonesia thúc đẩy liên kết thanh toán xuyên biên giới với các nước ASEAN

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hội nhập tài chính, số hóa thương mại khu vực, dịch vụ thanh toán nhanh bằng mã QR của Indonesia (hệ thống QRIS) sẽ có mặt tại bốn nước ASEAN.

Indonesia thúc đẩy liên kết thanh toán xuyên biên giới với các nước ASEAN

Indonesia thúc đẩy liên kết thanh toán xuyên biên giới với các nước ASEAN

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hội nhập tài chính, số hóa thương mại khu vực, dịch vụ thanh toán nhanh bằng mã QR của Indonesia (hệ thống QRIS) sẽ có mặt tại bốn nước ASEAN.

Ngân hàng Thái Lan mở thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam
Ngân hàng Thái Lan mở thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Bangkok trở thành ngân hàng đầu tiên của Thái Lan cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng QR với Việt Nam. Đại diện ngân hàng này cho biết dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế khi Thái Lan mở cửa sau đại dịch.

Ngân hàng Thái Lan mở thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam

Ngân hàng Thái Lan mở thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Bangkok trở thành ngân hàng đầu tiên của Thái Lan cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng QR với Việt Nam. Đại diện ngân hàng này cho biết dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế khi Thái Lan mở cửa sau đại dịch.