Ấn Độ và Trung Quốc xem xét rút quân khỏi các điểm tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Ngày 22/2, Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc họp xem xét về việc rút quân khỏi các điểm tranh chấp còn lại ở khu vực biên giới, dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Đây là một trong những nội dung được hai bên thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 26 của Cơ chế làm việc tham vấn và điều phối vấn đề biên giới song phương (WMCC), diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 7/2019.

Tại cuộc họp, hai phái đoàn đã cùng đánh giá về tình hình dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực phía Tây biên giới Ấn Độ -Trung Quốc và thảo luận về các đề xuất rút quân ở các khu vực tranh chấp còn lại.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các cuộc thảo luận được tiến hành một cách cởi mở và mang tính xây dựng với mục tiêu khôi phục hòa bình và ổn định dọc theo LAC và tạo điều kiện cho việc bình thường hóa mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Trên cơ sở các thỏa thuận và giao thức song phương hiện có, hai bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán thứ 18 cấp Tư lệnh quân đoàn giữa quân đội Ấn - Trung trong thời gian sớm nhất. Ấn Độ và Trung Quốc cũng nhất trí duy trì thảo luận thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để đạt được mục tiêu của cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 50 người bị mắc kẹt do sập mỏ than ở Nội Mông, Trung Quốc
Hơn 50 người bị mắc kẹt do sập mỏ than ở Nội Mông, Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 22/2, một mỏ than lộ thiên ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã bị sập trên diện rộng, khiến ít nhất 2 người chết, hơn 50 người bị mắc kẹt.

Hơn 50 người bị mắc kẹt do sập mỏ than ở Nội Mông, Trung Quốc

Hơn 50 người bị mắc kẹt do sập mỏ than ở Nội Mông, Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 22/2, một mỏ than lộ thiên ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã bị sập trên diện rộng, khiến ít nhất 2 người chết, hơn 50 người bị mắc kẹt.

Trung Quốc quan ngại về tình hình Ukraine, kêu gọi không “đổ thêm dầu vào lửa"
Trung Quốc quan ngại về tình hình Ukraine, kêu gọi không “đổ thêm dầu vào lửa"

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn về Sáng kiến An ninh Toàn cầu tổ chức sáng nay (21/2), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ quan ngại trước sự “leo thang thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát” của cuộc xung đột Ukraine và kêu gọi các bên ngừng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Trung Quốc quan ngại về tình hình Ukraine, kêu gọi không “đổ thêm dầu vào lửa"

Trung Quốc quan ngại về tình hình Ukraine, kêu gọi không “đổ thêm dầu vào lửa"

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn về Sáng kiến An ninh Toàn cầu tổ chức sáng nay (21/2), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ quan ngại trước sự “leo thang thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát” của cuộc xung đột Ukraine và kêu gọi các bên ngừng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​
Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới gần khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Tuyến đường sắt này đi qua khu vực Aksai Chin.

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

Ấn Độ lo ngại về tuyến đường sắt mới của Trung Quốc gần biên giới ​

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt mới gần khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Tuyến đường sắt này đi qua khu vực Aksai Chin.