Ấn Độ xây đường hầm gần biên giới Pakistan và Trung Quốc

Kế hoạch xây 18 tuyến đường hầm gần biên giới Pakistan và Trung Quốc nhằm nâng cao khả năng cơ động của quân đội.

Các đường hầm ở gần biên giới được thiết kế để tăng lưu lượng giao thông cần thiết nhằm điều động nhanh chóng quân đội đến khu vực biên giới trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Với cơ sở hạ tầng hiện có, Ấn Độ chỉ có thể điều động khoảng 300.000 quân đến gần biên giới trong vòng một tháng nếu xảy ra chiến tranh (ảnh: Tiếng nói nước Nga)
Một trong những đường hầm dưới đèo Rohtangskim ở phía Bắc Ấn Độ đã được khởi công và công tác chuẩn bị xây dựng 7 đường hầm khác tại các bang miền Bắc đang được tiến hành.

Theo AP, với cơ sở hạ tầng hiện có, Ấn Độ chỉ có thể điều động khoảng 300.000 quân đến gần biên giới trong vòng một tháng nếu xảy ra chiến tranh. Do vậy, việc tăng lưu lượng cho các tuyến đường giao thông của Ấn Độ đã trở thành vấn đề cấp thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.