Ấn Độ yêu cầu Pakistan giao nộp đối tượng tình nghi vụ tấn công tại Mumbai
Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng về sự bất lực của cơ quan tình báo
Ấn Độ đã yêu cầu Pakistan giao nộp 20 đối tượng tình nghi dính líu loạt vụ tấn công khủng bố ở Mumbai làm gần 200 người chết và hơn 300 người bị thương. Quan hệ Ấn Độ - Pakistan cũng đang "nóng" lên sau "sự kiện Mumbai".
Theo hãng tin Indo Asian News, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 1/12 đã lên tiếng yêu cầu Pakistan "bắt giữ và giao nộp những kẻ trốn tránh luật pháp Ấn Độ đang sinh sống ở Pakistan". Ông Mukherjee cho biết Ấn Độ đang chờ phản hồi của Pakistan, song khẳng định "Ấn Độ không lên bất cứ kế hoạch hành động quân sự nào chống Pakistan". Ông Mukherjee nói rõ "không ai đề cập đến hành động quân sự".
Trong khi đó, kênh truyền hình CNN dẫn lời Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani nói rằng, trước hết Chính phủ Pakistan cần nhận được các bằng chứng cụ thể cho thấy những đối tượng nói trên liên quan các vụ tấn công ở Mumbai. Có như vậy, phía Pakistan mới có thể hợp tác đầy đủ với Ấn Độ. Theo ông Gilani, hiện Ấn Độ mới chỉ cung cấp tên một số tổ chức chứ chưa có bằng chứng buộc tội kèm theo.
Ngoại trưởng Pakistan Mehmood Qureshi cho biết Pakistan đã đề nghị cử nhân viên hỗ trợ Ấn Độ tiến hành điều tra thủ phạm vụ khủng bố ở Mumbai. Theo ông, Chính phủ Pakistan mong muốn theo đuổi tới cùng cuộc điều tra và sẵn sàng phối hợp cũng như hỗ trợ Ấn Độ. Thông qua những việc làm này, Pakistan muốn thể hiện sự "chân thành và kiên nhẫn" trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.
Những đối tượng Ấn Độ đề nghị Pakistan giao nộp bị tình nghi thuộc tổ chức li khai Lashkar-e-Taiba đã thực hiện vụ tấn công trụ sở Quốc hội Ấn Độ năm 2001, trong đó có Hafiz Saeed, kẻ sáng lập tổ chức này. Ngoài ra còn có Maulana Masood Azhar, thủ lĩnh nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed và Dawood Ibrahim, hai đối tượng bị cảnh sát Ấn Độ truy nã vì tội chủ mưu hàng loạt vụ đánh bom ở Mumbai năm 1993 làm khoảng 300 người chết. Từ trước đến nay, Pakistan luôn kiên quyết bác bỏ việc giao nộp các công dân nước này cho Ấn Độ.
Lashkar-e-Taiba (có nghĩa là Đội quân sùng đạo) là nhóm Hồi giáo cực đoan nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố bị Mỹ theo dõi và đã bị cấm hoạt động ở Anh cũng như một số quốc gia phương Tây khác. Tổ chức này do Saeed thành lập năm 1989, hoạt động như một cánh vũ trang của nhóm Markaz Dawa-wal Irshad có trụ sở chính ở Muridke gần thành phố Lahore, miền Đông Pakistan. Lashkar-e-Taiba chính thức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Pakistan, nhưng Ấn Độ cáo buộc nhà chức trách Pakistan không trấn áp cũng như không xóa sổ các cơ sở huấn luyện của tổ chức này. Theo một số nguồn tin, tổ chức này có liên hệ với cả Al Qeada lẫn cơ quan tình báo Pakistan./.