Ấn Độ yêu cầu UAE điều tra vụ tàu Mỹ bắn chết ngư dân
Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ cũng gửi thư tới Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ điều tra vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Ngày 17/7, Ấn Độ lên tiếng yêu cầu Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) điều tra vụ tàu hải quân Mỹ bắn chết một ngư dân Ấn Độ tại khu vực ngoài khơi Dubai.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết, Đại sứ quán nước này tại Dubai đã yêu cầu chính quyền UAE điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.
![]() |
| Tàu USNS Rappahannock của Mỹ (Ảnh: Reuters) |
Ông Syed Akbaruddin nói thêm rằng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington cũng đã liên lạc với chính phủ Mỹ và đã nhận được cam kết sẽ mở “một cuộc điều tra toàn diện”.
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ cũng đã gửi thư tới Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ điều tra vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Được biết, một ngư dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương hôm 16/7 sau khi một tàu hải quân Mỹ nã đạn vào chiếc thuyền của họ tại khu vực gần bến cảng Jebel Ali, Tây nam Dubai. Trên thuyền lúc đó có 4 người Ấn Độ và 2 công dân UAE.
Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết rằng, chiếc thuyền này đã phớt lờ các cảnh báo và tiến đến gần tàu USNS Rappahannock, buộc hải quân Mỹ phải nổ súng.
Một quan chức Mỹ cho hãng tin AFP biết, hải quân Mỹ rất “e ngại những con tàu nhỏ kể từ sau năm 2000”, ám chỉ thời điểm diễn ra một vụ đánh bom tự sát nhằm vào chiến hạm USS Cole tại cảng Aden của Yemen.
Giới phân tích nhận định, Washington sẽ sẵn sàng kiềm chế, tránh làm phương hại đến mối quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, vốn đang được phía Mỹ hướng đến như một đồng minh chiến lược nhằm giúp nước này cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc tại châu Á./.
