Ấn - Trung đàm phán ở cấp tướng lần thứ hai trong suốt 11 tiếng

VOV.VN - Cuộc đàm phán Ấn - Trung kéo dài liên tục suốt 11 tiếng này là cuộc gặp thứ 2 giữa quan chức quốc phòng cấp tướng của 2 nước trong vòng 1 tháng.

Cuộc gặp đàm phán tại biên giới giữa Chỉ huy Quân đoàn số 14 đóng tại Leh của quân đội Ấn Độ, trung tướng Harinder Singh và thiếu tướng Lưu Lâm, Tư lệnh Quân khu Nam Tân Cương của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã diễn trong ngày 22/6. Cuộc họp bắt đầu lúc 11h30 tại địa điểm Moldo nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) bên phía Trung Quốc và kéo dài liên tục suốt 11 tiếng đồng hồ.

an - trung dam phan o cap tuong lan thu hai trong suot 11 tieng hinh 1
Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đứng canh giác một chốt kiểm tra dọc đường cao tốc dẫn tới Ladakh ở quận Ganderbal của Kashmir ngày 17/6/2020. Ảnh: Reuters

Hai bên đã bàn thảo việc giảm bớt căng thẳng tại Đông Ladakh bắt nguồn từ việc Trung Quốc tăng cường quân đội tới đây. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa quan chức quốc phòng cấp tướng của Ấn Độ và Trung Quốc trong vòng 1 tháng. Trong cuộc tiếp xúc hôm 6/6, quân đội hai nước đã đồng ý ngừng đối đầu tại nhiều vị trí dọc theo đường LAC. Ấn Độ cũng đã đề nghị Trung Quốc đưa binh lính trở lại vị trí ban đầu như trước tháng 5. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã không đưa ra phản hồi nào về đề nghị của Ấn Độ, đồng thời trên thực địa cũng không thể hiện ý định rút binh lính khỏi các vị trí hậu phương, nơi đang có hơn 10.000 lính Trung Quốc được huy động.

Trong cuộc tiếp xúc mới nhất, Ấn Độ đã đề cập việc thay đổi các nguyên tắc giao tiếp trên đường LAC nơi các lực lượng nước này đã được trao quyền sử dụng vũ khí trong một số trường hợp đặc biệt. Các nguồn tin quân sự của Ấn Độ cho biết, nước này đề nghị Trung Quốc tuân thủ cam kết đạt được hôm 6/6 về giảm đối đầu tại thung lũng Galwan và nhiều nơi khác.

Ngoài ra, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đề cập về sự xuất hiện của các máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có cả các máy bay ném bom chiến lược của PLA tại các sân bay gần vùng lãnh thổ liên bang Ladakh của Ấn Độ.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán về giảm căng thẳng biên giới trong vòng 1 tháng qua. Tuy nhiên, một cuộc đụng độ đáng tiếc đã xảy ra hôm 15/6 tại thung lũng Galwan khiến 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. Con số thương vong bên phía Trung Quốc là 43 người. Nguyên nhân của vụ ẩu đả chết người này là do binh lính Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng khi hai bên đang triển khai quá trình giảm căng thẳng tại Đông Ladakh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 22/6 đã lên đường thăm chính thức Nga 3 ngày. Dự kiến ông hối thúc Nga sớm bàn giao S-400.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 22/6 đã lên đường thăm chính thức Nga 3 ngày. Dự kiến ông hối thúc Nga sớm bàn giao S-400.

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới
Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

VOV.VN - Một Bộ trưởng Ấn Độ nhận định, ít nhất hơn 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả ở biên giới 2 nước.

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

Bộ trưởng Ấn Độ tiết lộ thương vong của Trung Quốc trong xung đột biên giới

VOV.VN - Một Bộ trưởng Ấn Độ nhận định, ít nhất hơn 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả ở biên giới 2 nước.

Video: Hồi hương lính Ấn Độ bị giết khi đụng độ với quân Trung Quốc
Video: Hồi hương lính Ấn Độ bị giết khi đụng độ với quân Trung Quốc

VOV.VN - Trong clip này, các binh sĩ Ấn Độ khiêng quan tài một đồng đội chết trong đụng độ với quân Trung Quốc. Thi thể được đưa về thủ phủ bang Bihar hôm 17/6.

Video: Hồi hương lính Ấn Độ bị giết khi đụng độ với quân Trung Quốc

Video: Hồi hương lính Ấn Độ bị giết khi đụng độ với quân Trung Quốc

VOV.VN - Trong clip này, các binh sĩ Ấn Độ khiêng quan tài một đồng đội chết trong đụng độ với quân Trung Quốc. Thi thể được đưa về thủ phủ bang Bihar hôm 17/6.