Angola trước nguy cơ biểu tình chống Chính phủ
Chính quyền Tổng thống Eduardo Dos Santos đã thắt chặt các biện pháp an ninh tại khu vực trọng yếu ở thủ đô
Trước nguy cơ xảy ra cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại thủ đô Luanda, với khoảng 20.000 người tham gia, theo lời kêu gọi trên Internet ngày 6/3, Chính quyền của Tổng thống Eduardo Dos Santos đã thắt chặt các biện pháp an ninh tại khu vực trọng yếu ở thủ đô.
Nhiều cảnh sát, nhân viên an ninh đã được triển khai xung quanh Luanda. Mọi cửa hàng tại khu vực thủ đô gần như đóng cửa và người dân được khuyến cáo không nên đi lại và tụ tập trên đường phố vào những ngày cuối tuần này.
Lời kêu gọi người dân tập hợp biểu tình chống Chính phủ Angola vào ngày 6/3 đang được phát tán trên Internet, điện thoại di động. Chưa có lãnh đạo đối lập nào tại đây đứng ra xác nhận kế hoạch kêu gọi người dân biểu tình chống chính quyền. Tuy nhiên, trước những gì diễn ra ở Ai Cập, Tunisia và Libya, bất kỳ chính quyền nào ở Trung Đông và Bắc Phi đều phải nâng cao cảnh giác một cách tối đa.
Để tăng cường sức mạnh và trấn an các đối tượng phản đối tại Angola, ngày 5/3, Đảng Phong trào Giải phóng Nhân dân Angola (MPLA) cầm quyền đã tổ chức cuộc mít tinh biểu dương lực lượng rầm rộ với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ đảng. Đảng này do Tổng thống Eduardo Dos Santos đứng đầu kể từ khi giành quyền lãnh đạo đất nước năm 1979 đến nay.
Angola là quốc gia nhiều kim cương và sản xuất dầu mỏ lớn tại Châu Phi, tuy nhiên, trong xã hội nước này cũng tồn tại các mâu thuẫn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ như ở Tunisia và Ai Cập./.