Anh cam kết viện trợ thêm 100.000 UAV cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh cam kết viện trợ thêm 100.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine trước tháng 4/2026. Gói viện trợ này nằm trong chiến lược tái vũ trang quốc phòng, giữa căng thẳng leo thang với Nga.

Chính phủ Anh vừa thông báo sẽ viện trợ thêm 100.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine trước tháng 4/2026, nâng tổng số UAV mà London cam kết hỗ trợ lên 110.000 chiếc. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 350 triệu bảng Anh (khoảng 470 triệu USD), được công bố trong khuôn khổ Đánh giá Chiến lược Quốc phòng mới của Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông John Healey, dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch này tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sắp diễn ra tại Brussels. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, các UAV mới sẽ bao gồm các loại như FPV (góc nhìn thứ nhất), UAV tự sát và UAV trinh sát nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch quân sự của Ukraine.

Phía Anh cho biết, việc cung cấp UAV cho Ukraine không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev, mà còn là cơ hội để London nâng cao năng lực công nghệ quốc phòng trong nước. Chính phủ Anh đã cam kết đầu tư hơn 4 tỷ bảng Anh vào nghiên cứu và phát triển các hệ thống UAV và trí tuệ nhân tạo cho quân đội Anh. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng và thích ứng với các hình thái chiến tranh công nghệ cao trong tương lai.

Ngoài ra, London cũng công bố nhiều kế hoạch tăng cường năng lực quân sự, trong đó có việc chi 1,5 tỷ bảng Anh để xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới, đầu tư 6 tỷ bảng Anh vào các loại vũ khí tầm xa, và phân bổ 15 tỷ bảng Anh cho chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây khẳng định Kiev đang hướng đến mục tiêu sản xuất 4 triệu UAV/năm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ phương Tây. Năm 2024, nước này đã ký hợp đồng sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV, trong đó có nhiều đơn vị được sản xuất nội địa với công nghệ do các đối tác quốc tế chuyển giao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga kỳ vọng vào “quái vật” tàng hình PAK DA sau khi bị Ukraine tấn công lớn bằng UAV
Nga kỳ vọng vào “quái vật” tàng hình PAK DA sau khi bị Ukraine tấn công lớn bằng UAV

VOV.VN - Nga đang đẩy mạnh chương trình phát triển máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo PAK DA ("Poslannik") nhằm thay thế các máy bay Tu-95 và Tu-160 cũ, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV vào nhiều sân bay quân sự của nước này.

Nga kỳ vọng vào “quái vật” tàng hình PAK DA sau khi bị Ukraine tấn công lớn bằng UAV

Nga kỳ vọng vào “quái vật” tàng hình PAK DA sau khi bị Ukraine tấn công lớn bằng UAV

VOV.VN - Nga đang đẩy mạnh chương trình phát triển máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo PAK DA ("Poslannik") nhằm thay thế các máy bay Tu-95 và Tu-160 cũ, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV vào nhiều sân bay quân sự của nước này.

UAV có thể mở đường cho Ukraine thay đổi cục diện với Nga?
UAV có thể mở đường cho Ukraine thay đổi cục diện với Nga?

VOV.VN - Dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số, quân đội Ukraine vẫn cầm cự suốt hơn ba năm trước các đợt tấn công của Nga thông qua một loại vũ khí nhỏ nhưng “có võ”: máy bay không người lái (UAV).

UAV có thể mở đường cho Ukraine thay đổi cục diện với Nga?

UAV có thể mở đường cho Ukraine thay đổi cục diện với Nga?

VOV.VN - Dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số, quân đội Ukraine vẫn cầm cự suốt hơn ba năm trước các đợt tấn công của Nga thông qua một loại vũ khí nhỏ nhưng “có võ”: máy bay không người lái (UAV).