Anh cạn kiệt kho vũ khí vì viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh thừa nhận sẽ phải mất vài năm để lấp đầy trở lại kho vũ khí của nước này sau khi viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu trước Ủy ban quân vụ Quốc hội, Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh, ông Tony Radakin thừa nhận, sẽ phải mất vài năm để bổ sung lại nguồn vũ khí đã cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga hiện nay.

Theo ông Radakin, ngay cả việc thay thế nguồn vũ khí ít phức tạp đã gửi cho Ukraine cũng phải mất “vài năm” do những hạn chế về năng lực công nghiệp của Anh. Tỷ lệ sử dụng vũ khí của quân đội Ukraine so với năng lực của Anh trong việc bù lại số vũ khí đó cũng là “vấn đề đáng kể”.

“Chúng ta sẽ phải mất nhiều năm, vì không thể sản xuất các vũ khí hiện đại trên một dây chuyền sản xuất nhanh chóng. Chúng ta có thể chế tạo đạn và pháo, nhưng ngay cả ở cấp độ không quá phức tạp, thậm chí ở cấp độ đơn giản của vũ khí NLAW, cũng sẽ mất vài năm để lấp đầy lại nguồn dự trữ ban đầu”, ông Radakin giải thích.

Anh là một trong những nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Ukraine. London đã chuyển cho Kiev số lượng lớn vũ khí cả trước và trong cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga hiện nay.

Ngoài vũ khí chống tăng NLAW, Anh cũng đã cũng cấp cho Kiev các hệ thống phòng không và chống hạm, cùng nhiều xe thiết giáp.

Một số nước cũng gặp phải tình trạng cạn kiệt kho vũ khí sau khi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gần đây nói rằng kho vũ khí của nước này đã cạn kiệt do viện trợ quân sự cho Ukraine và Warsaw cần các đồng minh phương Tây cung cấp nguồn thay thế.

Trong khi đó, các hãng truyền thông phương Tây cũng cho rằng, việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này mong muốn có thể khiến kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cam kết không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Đức
Ukraine cam kết không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Đức

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận, một lô 7 pháo tự hành 155 mm PzH 2000 của Đức đã đến Ukraine. Bà cho biết Kiev cam kết không tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí của Đức.

Ukraine cam kết không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Đức

Ukraine cam kết không tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Đức

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận, một lô 7 pháo tự hành 155 mm PzH 2000 của Đức đã đến Ukraine. Bà cho biết Kiev cam kết không tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí của Đức.

Ukraine vẫn bị hỏa lực áp đảo ở Donbass dù được bơm lượng vũ khí “khủng"
Ukraine vẫn bị hỏa lực áp đảo ở Donbass dù được bơm lượng vũ khí “khủng"

VOV.VN - Dù tiếp nhận một lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp, các lực lượng Ukraine vẫn bị Nga áp đảo trong cuộc chiến tại Donbass – nơi cuộc giao tranh chủ yếu được tiến hành thông qua các cuộc tấn công pháo binh.

Ukraine vẫn bị hỏa lực áp đảo ở Donbass dù được bơm lượng vũ khí “khủng"

Ukraine vẫn bị hỏa lực áp đảo ở Donbass dù được bơm lượng vũ khí “khủng"

VOV.VN - Dù tiếp nhận một lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp, các lực lượng Ukraine vẫn bị Nga áp đảo trong cuộc chiến tại Donbass – nơi cuộc giao tranh chủ yếu được tiến hành thông qua các cuộc tấn công pháo binh.

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?
Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

VOV.VN - Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, việc Mỹ và châu Âu trì hoãn vận chuyển vũ khí cho Ukraine trong thời điểm bước ngoặt đồng nghĩa với việc trao cho Nga lợi thế trên chiến trường Donbass.

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

VOV.VN - Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, việc Mỹ và châu Âu trì hoãn vận chuyển vũ khí cho Ukraine trong thời điểm bước ngoặt đồng nghĩa với việc trao cho Nga lợi thế trên chiến trường Donbass.