Anh cáo buộc EU “vô trách nhiệm” trong vấn đề Brexit

VOV.VN - Sẽ là vô trách nhiệm nếu Liên minh châu Âu (EU) từ chối tái khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi liên minh (gọi tắt là Brexit).

Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox đã nói như vậy trước báo giới hôm nay (3/2). Theo ông Liam Fox việc đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

“Nếu Liên minh châu Âu nói rằng, họ thà không đàm phán và chia tay với Anh mà không có thỏa thuận thì đây sẽ là một hành động vô trách nhiệm. Điều này sẽ tác động tới kinh tế châu Âu cả về vấn đề việc làm và sự thịnh vượng. Về phía Anh, điều này đương nhiên sẽ tác động tới nền kinh tế Anh. Có thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên” - ông Liam Fox nói.

Anh cáo buộc EU “vô trách nhiệm” trong vấn đề Brexit. (Ảnh: lazyllama)

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa Anh chính thức rời Liên minh châu Âu song cho đến nay, Chính phủ của Thủ tướng Theresa May vẫn không thể thống nhất về một thỏa thuận “chia tay” hoặc một lập trường chung về mối quan hệ trong tương lai với “ngôi nhà chung”.

Trước đó, tối 29/1, Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua một số sửa đổi đối với thỏa thuận Brexit mà các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí với bà May hồi cuối năm 2018, theo đó khẳng định họ sẽ chỉ ủng hộ thỏa thuận Brexit, nếu điều khoản “rào chắn” gây tranh cãi về biên giới với Ireland được xóa bỏ và thay thế bởi các thỏa thuận khác để tránh một đường biên giới cứng.

Thủ tướng May đã cam kết trở lại Bỉ tìm cách thuyết phục Liên minh châu Âu về các thay đổi trong thỏa thuận, để văn bản này được các nghị sĩ ủng hộ. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu đã cảnh báo không muốn đàm phán lại văn kiện này. Nếu không có thỏa thuận, nước Anh sẽ đứng trước nguy cơ mất quan hệ với các đối tác thương mại gần nhất vì không có bất kỳ sự dàn xếp mới nào sau ngày “ra đi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẵn sàng hoãn thời điểm Brexit sang tháng 5
EU sẵn sàng hoãn thời điểm Brexit sang tháng 5

VOV.VN -Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm nay (24/1) cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng lùi thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) sang tháng 5 tới.

EU sẵn sàng hoãn thời điểm Brexit sang tháng 5

EU sẵn sàng hoãn thời điểm Brexit sang tháng 5

VOV.VN -Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm nay (24/1) cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng lùi thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) sang tháng 5 tới.

Thủ tướng Anh bế tắc trong việc tìm kiếm kế hoạch B cho Brexit
Thủ tướng Anh bế tắc trong việc tìm kiếm kế hoạch B cho Brexit

VOV.VN - Thời hạn 3 ngày làm việc đã hết song Thủ tướng Anh vẫn chưa công bố được kế hoạch B về Brexit.

Thủ tướng Anh bế tắc trong việc tìm kiếm kế hoạch B cho Brexit

Thủ tướng Anh bế tắc trong việc tìm kiếm kế hoạch B cho Brexit

VOV.VN - Thời hạn 3 ngày làm việc đã hết song Thủ tướng Anh vẫn chưa công bố được kế hoạch B về Brexit.

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit
Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

VOV.VN - Tất cả công dân Anh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Séc đều được hưởng các quyền tương tự như công dân các nước EU khác hậu Brexit.

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

VOV.VN - Tất cả công dân Anh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Séc đều được hưởng các quyền tương tự như công dân các nước EU khác hậu Brexit.

EU yêu cầu Anh làm rõ quan điểm về quan hệ thương mại hậu Brexit
EU yêu cầu Anh làm rõ quan điểm về quan hệ thương mại hậu Brexit

VOV.VN - EU cần Anh làm rõ quan điểm về mối quan hệ thương mại sau khi Anh rời Liên minh châu Âu, nếu hai bên tiếp tục đàm phán

EU yêu cầu Anh làm rõ quan điểm về quan hệ thương mại hậu Brexit

EU yêu cầu Anh làm rõ quan điểm về quan hệ thương mại hậu Brexit

VOV.VN - EU cần Anh làm rõ quan điểm về mối quan hệ thương mại sau khi Anh rời Liên minh châu Âu, nếu hai bên tiếp tục đàm phán