Anh có bằng chứng về vũ khí hóa học sử dụng tại Syria

(VOV)-Các nhà khoa học quân sự Anh đã phát hiện bằng chứng xác thực chứng minh vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria.


Tờ Thời báo (Times) của Anh hôm qua (13/4) đưa tin, các nhà khoa học quân sự Anh đã phát hiện bằng chứng xác thực chứng minh vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria.

Tờ báo dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, bằng chứng là một mẫu đất lấy từ khu vực gần thủ đô Damascus, sau đó được mang về Anh để làm xét nghiệm tại cơ sở nghiên cứu sinh hóa của Bộ Quốc phòng Anh. Tuy nhiên, hiện chưa thể phân biệt vũ khí hóa học do quân đội của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay lực lượng nổi dậy sử dụng, cũng như liệu loại vũ khí này có được sử dụng rộng rãi hay không.

Hiện Bộ Quốc phòng Anh chưa có phản ứng đối với nội dung trên tờ Thời báo. Trước đó, các nhà ngoại giao của Liên hợp quốc cho biết, một số nước đã có bằng chứng xác thực cho thấy vũ khí hóa học được sử dụng ít nhất một lần trong cuộc chiến ở Xyri, nhưng chưa  có thông tin cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lo ngại phe đối lập Syria có liên hệ với khủng bố
Nga lo ngại phe đối lập Syria có liên hệ với khủng bố

(VOV) - Nga lo ngại việc mạng lưới khủng bố trên có kế hoạch biến Syria trở thành “nguồn sức bật” ở Trung Đông.

Nga lo ngại phe đối lập Syria có liên hệ với khủng bố

Nga lo ngại phe đối lập Syria có liên hệ với khủng bố

(VOV) - Nga lo ngại việc mạng lưới khủng bố trên có kế hoạch biến Syria trở thành “nguồn sức bật” ở Trung Đông.

Israel nã pháo về phía Syria
Israel nã pháo về phía Syria

(VOV) - Hiện chưa rõ quân đội Syria hay phiến binh Syria bắn lính Israel trước, khiến Israel phải bắn đáp trả.

Israel nã pháo về phía Syria

Israel nã pháo về phía Syria

(VOV) - Hiện chưa rõ quân đội Syria hay phiến binh Syria bắn lính Israel trước, khiến Israel phải bắn đáp trả.

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do
Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

(VOV) -Bộ Ngoại giao Italy cho biết, 4 nhà báo này đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

Italy: 4 nhà báo bị bắt cóc tại Syria được trả tự do

(VOV) -Bộ Ngoại giao Italy cho biết, 4 nhà báo này đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hội nghị G8 ra tuyên bố chung về Triều Tiên và Syria
Hội nghị G8 ra tuyên bố chung về Triều Tiên và Syria

(VOV) -Trong đó, về Triều Tiên, các Ngoại trưởng G8 hối thúc nước này"kiềm chế" nhằm tránh có thêm các hành động gây căng thẳng.

Hội nghị G8 ra tuyên bố chung về Triều Tiên và Syria

Hội nghị G8 ra tuyên bố chung về Triều Tiên và Syria

(VOV) -Trong đó, về Triều Tiên, các Ngoại trưởng G8 hối thúc nước này"kiềm chế" nhằm tránh có thêm các hành động gây căng thẳng.

LHQ và Syria bất đồng về điều tra vũ khí hóa học
LHQ và Syria bất đồng về điều tra vũ khí hóa học

(VOV) - Điều này cho thấy tình hình Syria chưa thể có lối thoát trong thời gian sắp tới.

LHQ và Syria bất đồng về điều tra vũ khí hóa học

LHQ và Syria bất đồng về điều tra vũ khí hóa học

(VOV) - Điều này cho thấy tình hình Syria chưa thể có lối thoát trong thời gian sắp tới.

Hơn 4.000 người Syria thiệt mạng trong các vụ không kích
Hơn 4.000 người Syria thiệt mạng trong các vụ không kích

(VOV) -Tính từ tháng 7/2012 đến nay có hơn 4.300 người thiệt mạng trong các vụ không kích tại Syria.

Hơn 4.000 người Syria thiệt mạng trong các vụ không kích

Hơn 4.000 người Syria thiệt mạng trong các vụ không kích

(VOV) -Tính từ tháng 7/2012 đến nay có hơn 4.300 người thiệt mạng trong các vụ không kích tại Syria.