Anh: Đảng “Đổi mới” phát động chiến dịch phản đối Brexit

VOV.VN - Đảng Đổi mới muốn đảo ngược tiến trình Brexit và khôi phục vị thế ảnh hưởng của Anh tại châu Âu.

Một Đảng mới tại Anh mang tên Đổi mới (Renew) ngày 19/2 đã phát động chiến dịch phản đối việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Đảng này được thành lập dựa trên cảm hứng từ Đảng Tiến bước En Marche của Pháp từng đưa ông Emmanuel Macron lên làm Tổng thống.

Bà Sandra Khadhouri, một thành viên Đảng Đổi mới. Ảnh: Daily Sabah

Trên trang mạng của mình, đảng Đổi mới cho biết muốn đảo ngược tiến trình Brexit và khôi phục vị thế ảnh hưởng của Anh tại châu Âu, để nước Anh có thể tập trung giải quyết các vấn đề thực sự bên trong đất nước. Đảng Đổi mới cho biết, hiện đảng đã quy tụ hơn 300 ứng cử viên sẵn sàng ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cũng như có ý định tập hợp tổng cộng 650 người ra tranh cử tại mỗi đơn vị bầu cử ở Anh. 

Bà Sandra Khadhouri, một thành viên Đảng Đổi mới chia sẻ: “Đây là thời điểm tốt cho một chính Đảng mới.  Đất nước đang đi trên con đường sai lầm rất cần một sự lãnh đạo mới và những ý tưởng mới. Hàng triệu người Anh đang cảm thấy bị bỏ rơi. Nhiều người từng ủng hộ hay phản đối Brexit, từ già đến trẻ, từ Bắc đến Nam đều đang thất vọng với lời hứa sai lầm của Brexit - điều khiến chúng ta trở nên nghèo hơn, làm tổn hại chúng ta theo nhiều cách và đang  khiến chúng ta bị phân tâm khi giải quyết các vấn đề quan trọng như bất bình đẳng và chia rẽ”.

Đảng Đổi mới do cựu Bộ trưởng Tài chính Chris Coghlan thành lập từ trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2017, lấy cảm hứng từ đảng Tiến bước ở Pháp. Chiến dịch phản đối Brexit mà Đảng này phát động diễn ra vào thời điểm chỉ còn hơn 13 tháng nữa nước Anh sẽ rời EU.  

Vài tuần qua, một số nhà vận động Anh đã kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về Brexit và gây sức ép để các nghị sĩ quốc hội phản đối thỏa thuận Brexit khi văn kiện này được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội trong năm nay. Các cuộc thăm dò dư luận từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2017 cũng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với phe “Ở lại” EU. 

Đảng Đổi mới đặt mục tiêu giải quyết cái mà họ gọi là các nguyên nhân gốc rễ của cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, trong đó 52% cử tri bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU. Theo đảng này, cuộc trưng cầu trên là “một lời thức tỉnh rằng nước Anh đang bị chia rẽ và bất mãn vì tình trạng bất công”. Đảng này khẳng định: “Rời khỏi EU sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn” và nhấn mạnh cần xem xét lại Brexit./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit
EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier ngày 5/2 cho biết, thời điểm đã đến để Anh đưa ra lựa chọn về mối quan hệ với EU sau khi ra đi.

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

EU: Đã đến thời điểm để đưa ra lựa chọn Brexit

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier ngày 5/2 cho biết, thời điểm đã đến để Anh đưa ra lựa chọn về mối quan hệ với EU sau khi ra đi.

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit
EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời EU (Brexit).

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

EU cảnh báo không thể đạt thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp Brexit

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang có sự bất đồng lớn với Anh về giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời EU (Brexit).

Rò rỉ tài liệu cho thấy Brexit sẽ là ác mộng với kinh tế Anh
Rò rỉ tài liệu cho thấy Brexit sẽ là ác mộng với kinh tế Anh

VOV.VN - Tài liệu này tính toán trong trường hợp Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu không đạt được Thỏa thuận thương mại mới hậu Brexit...

Rò rỉ tài liệu cho thấy Brexit sẽ là ác mộng với kinh tế Anh

Rò rỉ tài liệu cho thấy Brexit sẽ là ác mộng với kinh tế Anh

VOV.VN - Tài liệu này tính toán trong trường hợp Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu không đạt được Thỏa thuận thương mại mới hậu Brexit...

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit
Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis và nhà đàm phán hàng đầu EU đã gặp nhau tại London ngày 5/2.

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis và nhà đàm phán hàng đầu EU đã gặp nhau tại London ngày 5/2.

Thủ tướng Anh sắp có bài phát biểu quan trọng về Brexit
Thủ tướng Anh sắp có bài phát biểu quan trọng về Brexit

VOV.VN - Trong 3 tuần tới Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có bài phát biểu quan trọng mang tên “Con đường đi tới Brexit”.

Thủ tướng Anh sắp có bài phát biểu quan trọng về Brexit

Thủ tướng Anh sắp có bài phát biểu quan trọng về Brexit

VOV.VN - Trong 3 tuần tới Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có bài phát biểu quan trọng mang tên “Con đường đi tới Brexit”.