Anh điều tra về việc tham chiến ở Iraq
Cuộc điều tra đặt mục tiêu tìm hiểu rõ lý do và trong điều kiện nào mà cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã gửi quân đội tham gia cuộc chiến ở Iraq năm 2003, cũng như những hậu quả của quyết định này đối với nước Anh.
Uỷ ban điều tra về nguyên nhân và hậu quả của việc Anh tham gia cuộc chiến ở Iraq năm 2003 chính thức bắt đầu làm việc từ 30/7. Ông John Chilcot, người được chỉ định làm Chủ tịch Uỷ ban điều tra khẳng định sẽ thực hiện công việc này một cách công bằng. Ông John Chilcot cho biết: “Nếu tìm thấy những sai lầm hoặc nếu khẳng định được một số hồ sơ, chúng tôi sẽ cho công bố cụ thể. Các cuộc điều trần sẽ diễn ra công khai nhất có thể để Uỷ ban có thể hiểu rõ những gì đã xảy ra và rút ra bài học cho tương lai”.
Tuy nhiên, ông John Chilcot cũng cho biết một số cuộc điều trần sẽ được tổ chức kín vì lý do an ninh quốc gia. Cuộc điều tra sẽ chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ mùa hè năm 2001 tới cuối tháng 7/2009, thời điểm quân đội Anh rút quân khỏi Iraq. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ được mời tới trình bày trước uỷ ban. Uỷ ban cũng sẽ tham vấn ý kiến của các gia đình của 179 quân nhân Anh thiệt mạng trong cuộc chiến ở Iraq.
Việc diễn ra cuộc điều tra này là một “tác động” nữa nhằm vào Chính phủ của Công đảng Anh, hiện đang giảm nhiều uy tín trong công luận nước này./.