Anh mở cuộc điều tra về vụ đánh bom năm 2005

Cuộc điều tra xem xét việc cảnh sát và cơ quan tình báo của Anh có sơ suất trước thời điểm vụ tấn công xảy ra hay không. Đây là vụ điều tra mà dư luận Anh trông đợi từ lâu.

>> Nổ bom xe tại Bắc Ireland
Ngày 11/10, Anh sẽ mở một cuộc điều tra chính thức về cái chết của 52 người trong các vụ đánh bom ở thủ đô London của Anh năm 2005.

Vào tháng 5 vừa qua, một thẩm phán Anh đã ra phán quyết rằng, cần phải mở cuộc điều tra toàn diện chính thức về vấn đề này sau khi các nạn nhân may mắn sống sót và người thân của những người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát ở 3 tàu điện ngầm và xe buýt ở thủ đô London của nước này vào ngày 7/7/2005 đã biểu tình yêu cầu điều tra về vấn đề này.

Chính phủ Anh đã bác bỏ đề nghị tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ đánh bom này mà chỉ cho phép cuộc điều tra tập trung xem xét là liệu cảnh sát và cơ quan tình báo MI5 của Anh có làm đủ trách nhiệm nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công xảy ra ở Anh hay không.

Gia quyến của những người thiệt mạng nói rằng, họ muốn nhà chức trách điều tra rõ xem tại sao các nhân viên an ninh lại không hành động để ngăn chặn hai kẻ đánh bom là Mohammad Sidique Khan và Shehzad Tanweer, dù rằng những đối tượng này đã được đưa vào diện bị kiểm soát đầu năm 2004.

Một tài liệu được đệ trình trước cuộc điều tra này cho thấy, cảnh sát đã phát hiện rằng, họ có giữ các dấu vân tay của đối tượng Khan, kẻ chủ mưu vụ đánh bom vừa nêu trong các hồ sơ được lưu giữ trước năm 1986, khi tên này mới 11 tuổi. Tài liệu này cũng cho thấy, 17 người trong số các nạn nhân thiệt mạng đã không chết ngay trong vụ đánh bom mà có ít nhất một nạn nhân đã chết sau đó 40 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.