Ảnh: Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

VOV.VN - Từng là Thủ tướng thứ 4 của Malaysia với 22 năm cầm quyền, ông Mahathir trở lại nhiệm sở sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5.

Năm 1981, Thủ tướng Malaysia khi đó là Tun Hussein Onn (trái) chào đón người kế nhiệm Mahathir Mohamad (phải) tại thủ đô Kuala Lumpur. 
Bức ảnh ăn mừng chiến thắng của Thủ tướng Mahathir Mohamad và Phó Thủ tướng Musa Hitam chụp tháng 4/1982. 
Bức ảnh chụp ngày 24/1/1984. Tổng thống Pháp khi đó François Mitterrand (phải) đang tiếp Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái) tại Điện Elysée, ở thủ đô Paris. Ảnh: Getty Images
Ngày 13/2/1996, Thủ tướng Mahathir Mohamad đi thị sát công trường xây dựng tháp đôi Petronas. Trong nhiệm kỳ trước đây, ông đã kiến tạo động lực cho sự hiện đại hóa nhanh chóng của Malaysia.
Năm 1998, Thủ tướng Mahathir (phải) cùng với Phó Thủ tướng của mình Anwar Ibrahim trong cuộc họp thường niên Đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO). 
Thủ tướng Mahathir Mohamad trong bức ảnh chụp ngày 21/6/1999 khi ông tới nhiệm sở. Đây là ngày làm việc đầu tiên của ông tại Putrajaya-trung tâm hành chính mới của liên bang Malaysia ở phía Nam Kuala Lumpur.
Tháng 7/1999, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa) tới Bukit Mertajam, điểm dừng chân đầu tiên trong chiến dịch vận động trước thềm tổng tuyển cử.
Ngày 31/10/2003, ông Mahathir Mohamad (thứ hai từ trái sang) rời nhiệm sở kết thúc 22 năm giữ cương vị Thủ tướng Malaysia.  
Năm 2009, ông Mahathir (giữa) lúc này là cựu Thủ tướng Malaysia. Ông có cái nắm tay và giơ cao đoàn kết với Thủ tướng  Abdullah Ahmad Badawi (bìa ảnh phải) và Phó Thủ tướng Najib Razak (bìa ảnh trái) tại Đại hội của Đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO) ở Kuala Lumpur.
Tháng 11/2016, ông Mahathir Mohamad (trái) tham gia cuộc mít-tinh lớn của Liên minh Bầu cử Công bằng và Minh bạch (Berish) tại Kuala Lumpur.
Ông Mahathir Mohamad ăn mừng chiến thắng sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 9/5/2018 tại Malaysia được công bố. 
Thủ tướng đắc cử Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức tối 10/5/2018, trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia.
Lễ nhậm chức của ông Mahathir Mohamad ngày 10/5. Trở lại cương vị Thủ tướng Malaysia sau 15 năm, ông Mahathir cam kết sẽ “sửa chữa” những sai lầm trong quá khứ.
Thủ tướng Malaysia Mahathir là một trong những nhà lãnh đạo lâu đời nhất tại châu Á. Ông tuyên bố, Chính phủ sẽ quan tâm tới tài chính và kinh tế./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ông Mahathir chính thức trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia
Ảnh: Ông Mahathir chính thức trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia

VOV.VN - Vào lúc 20h30 theo giờ Việt Nam, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia.

Ảnh: Ông Mahathir chính thức trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia

Ảnh: Ông Mahathir chính thức trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia

VOV.VN - Vào lúc 20h30 theo giờ Việt Nam, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia.

Tân thủ tướng Malaysia cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế
Tân thủ tướng Malaysia cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Trong buổi họp báo sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế.

Tân thủ tướng Malaysia cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế

Tân thủ tướng Malaysia cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Trong buổi họp báo sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cam kết ưu tiên ổn định nền kinh tế.