Anh– Pháp bất đồng về chiến lược tiếp theo ở Libya

Khi chiến dịch của NATO ở Libya chưa mang hiệu quả đáng kể nào thì một số thành viên NATO lại đang bất đồng về chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cho biết, nước này sẽ gửi các cố vấn quân sự tới Libya để hỗ trợ Hội đồng chuyển giao lâm thời Libya trong công tác tổ chức vì lực lượng nổi dậy không có kinh nghiệm và tỏ ra thiếu gắn kết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố phản đối gửi lực lượng đến ở Libya và cho rằng lực lượng nổi dậy cần hỗ trợ máy bay chiến đấu của NATO trong việc xác định các mục tiêu cần không kích.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Alain Juppé (trái) trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague trước cuộc họp Nga- NATO (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Pháp François Fillon khẳng định liên quân sẽ không đổ bộ vào Libya vì điều đó vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Thủ tướng François Fillon nói: “Chúng ta sẽ tăng cường các nỗ lực quân sự bằng không quân để ngăn chặn lực lượng của ông Kaddafi tiếp tục chống lại dân thường. Nhưng đồng thời, cần tìm ra một giải pháp chính trị để cho các cuộc thương lượng được mở ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng”.

Ngày 20/4, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng chuyển giao lâm thời Libya tại thủ đô Paris. Theo Hội đồng chuyển giao lâm thời Libya, 2 tháng xung đột tại nước này đã làm khoảng 10.000 người chết và 50.000 người bị thương. Các cuộc không kích của NATO hiện mới phá huỷ được khoảng 35% khả năng quân sự của chính quyền Kaddafi và đã không ít dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.