Anh, Pháp, Đức xem xét biện pháp trừng phạt mới với Iran
Trong khi đó, một số nước châu Âu khác lại không nhất trí với điều này vì cho rằng sẽ “phản tác dụng”.
Các nước Anh, Pháp, Đức đang xem xét việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân và tổ chức liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. T
heo báo cáo đăng trên "Thời báo Tài chính", ba cường quốc châu Âu này đã đưa ra một danh sách gồm 34 tổ chức và 10 cá nhân của Iran, có thể sẽ bị trừng phạt vì đã giúp Iran làm giàu urani, nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân. Các quan chức ngoại giao cho biết danh sách trên chưa phải là cuối cùng, nhưng khẳng định các cuộc đàm phán về vấn đề này đang diễn ra.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Pháp, Bernard Kouchner khẳng định các biện pháp trừng phạt đặc biệt của châu Âu đã được đề xuất, tuy nhiên, ông cho biết hiện Liên minh châu Âu (EU) chưa đưa ra quyết định nào về các lệnh trừng phạt nêu trên.
Trong khi đó, một số nước thành viên EU khác như Hy Lạp, Síp, Tây Ban Nha, Áo và Thụy Điển lại phản đối các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu đối với Tehran vì cho rằng chúng có thể "phản tác dụng".
Đề xuất về các biện pháp trừng phạt mới của châu Âu được đưa ra một tuần sau khi IAEA cảnh báo rằng Iran đã phớt lờ các lệnh trừng phạt trước đây và tiếp tục làm giàu urani để sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Cụ thể là ngày 25/2, Iran đã chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước này, bất chấp những nghi ngại của cộng đồng quốc tế xung quanh chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Tehran./.