Ảnh: Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump đẹp rạng rỡ ở châu Phi

VOV.VN - Ngày 2/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tới Ghana, điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du một mình của bà tới 4 nước châu Phi.

Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump vẫy tay chào trước khi bước xuống máy bay tại sân bay quốc tế Kotoka ở Accra, Ghana. Ảnh: AP.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mặc chiếc váy của nhà thiết kế Celine có trị giá 2.000 USD và đi đôi giày cao gót Manolo Blahnik màu trắng giá 625 USD. Ảnh: Reuters.
Đệ nhất phu nhân Ghana Rebecca Akufo-Addo ra tận sân bay đón bà Melania Trump. Ảnh: AP.
Bà Melania Trump nhận bó hoa tươi thắm từ một bé gái Ghana. Ảnh: AFP/Getty.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không quên dành cho cô gái một cái ôm nồng ấm để cảm ơn. Ảnh: AFP/Getty.
Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump cười rất tươi khi bế một em nhỏ trong chuyến viếng thăm Bệnh viện Greater Accra Regional. Ảnh: AFP/Getty.
Em bé tinh nghịch vui đùa cùng bà Melania Trump. Ảnh: Reuters.
Những hành động và cử chỉ ngây thơ của em bé khiến bà Melania Trump cười thật thoải mái. Ảnh: Reuters.
Nhà Trắng cho hay, trọng tâm chuyến đi kéo dài 5 ngày của đệ nhất phu nhân tới Ghana, Kenya, Malawi và Ai Cập là vấn đề chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh… Ảnh: AP.
Theo Washington Post, chuyến công du này được coi là cơ hội để phu nhân Tổng thống Mỹ tạo nên con đường ngoại giao của riêng mình. Ảnh: AFP/Getty.
Bà Trump trao tặng chăn, đồ chơi cho các em nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AFP/Getty.
Trước thềm chuyến thăm châu Phi của vợ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi đều yêu châu Phi. Châu Phi tuyệt đẹp. Đó là phần đẹp nhất của thế giới theo nhiều cách”. Ảnh: AFP/Getty.
Thông thường, các đệ nhất phu nhân Mỹ khi đến thăm các nước thường thực hiện một số nghi thức ngoại giao nhẹ nhàng, bày tỏ quan tâm đến những trường học bệnh viện hoặc chương trình nghệ thuật ở nước sở tại, thay vì những vấn đề gai góc. Ảnh: AFP/Getty.
Tuy nhiên, chuyến công du của bà Melania được đánh giá là nhằm thể hiện vai trò của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Donald Trump chủ trương cắt giảm các khoản viện trợ cho nước ngoài. Ảnh: AP.
Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump bày tỏ rằng ông và vợ mình rất yêu châu Phi và đây là lục địa có những vùng đất đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: AP.
Sau Ghana, bà Trump sẽ tới Kenya, Malawi và Ai Cập. Ảnh: AP.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Đệ nhất phu nhân Melania Trump
Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

VOV.VN - Vốn là một cựu người mẫu, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sở hữu vóc dáng cao ráo và có phong cách thời trang vô cùng đẳng cấp.

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Ngắm gu thời trang đẳng cấp của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

VOV.VN - Vốn là một cựu người mẫu, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sở hữu vóc dáng cao ráo và có phong cách thời trang vô cùng đẳng cấp.

Ảnh: Chiêm ngưỡng những bộ trang phục đắt đỏ của Đệ nhất phu nhân Melania
Ảnh: Chiêm ngưỡng những bộ trang phục đắt đỏ của Đệ nhất phu nhân Melania

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây ấn tượng khi xuất hiện trước công chúng bởi những bộ trang phục hàng hiệu sang trọng, thanh lịch và đắt đỏ.

Ảnh: Chiêm ngưỡng những bộ trang phục đắt đỏ của Đệ nhất phu nhân Melania

Ảnh: Chiêm ngưỡng những bộ trang phục đắt đỏ của Đệ nhất phu nhân Melania

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây ấn tượng khi xuất hiện trước công chúng bởi những bộ trang phục hàng hiệu sang trọng, thanh lịch và đắt đỏ.