Anh sẽ trình “hóa đơn Brexit” trước hội nghị EU

VOV.VN - Anh ngày 19/11 khẳng định sẽ đưa ra đề xuất về giải quyết trách nhiệm tài chính với  EU trước khi diễn ra hội nghị của khối vào tháng 12.

Tuyên bố trên được Chính phủ Anh đưa ra trong bối cảnh EU đang kêu gọi phải có thêm nhiều tiến bộ trong đàm phán Brexit để có thể chuyển sang giai đoạn 2 thảo luận về mối quan hệ trong tương lai.

Ảnh minh họa: AP

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tái khẳng định cam kết của Anh trong việc thực hiện trách nhiệm tài chính với EU, song cho rằng số tiền cụ thể mà Anh phải chi trả cần dựa trên luật pháp quốc tế cũng như các hiệp ước EU.

Ông Hammond tuyên bố chính phủ Anh sẽ nỗ lực đàm phán để giải quyết bất cứ những bất đồng liên quan tới vấn đề này. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng vấn đề liên quan tới quá trình chuyển tiếp và tiến trình triển khai Brexit cần được quyết định một cách sớm nhất có thể, đồng thời bày tỏ hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết trong vài tháng tới, trong đó một thỏa thuận sơ bộ là điều hoàn toàn có lợi cho cả Anh và EU.

Liên quan tới vấn đề biên giới với Cộng hòa Ireland, ông Hammond cũng nhấn mạnh: “Mọi người đều muốn tránh một đường biên giới cứng trên đảo Ireland, và rõ ràng là chúng tôi không muốn lập các chốt kiểm soát ở biên giới Ailen, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thách thức về việc chúng ta quản lý đường biên giới này như thế nào.

Chúng ta chỉ có thể giải quyết chúng trong bối cảnh tương lai quan hệ thương mại giữa Anh với EU đã được làm rõ, và chúng ta cần giải quyết mối quan hệ tổng thể này trước khi có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề đường biên giới Ailen”.

Trước đó, tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại thành phố Gothenburg của Thụy Điển ngày 17/11 vừa qua, các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng, cần có thêm các bước tiến trong đàm phán Brexit để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng, Anh và EU đã đạt được những tiến bộ tích cực về vấn đề quyền công dân, nhưng cần làm rõ hơn về vấn đề Ireland và nghĩa vụ tài chính trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

“Để tránh bất cứ sự mơ hồ nào về lịch trình, tôi đã nói rõ tới Thủ tướng Anh Theresa May rằng, những tiến bộ cần thiết phải diễn ra muộn nhất là vào đầu tháng 12. Nếu không, tới thời điểm đó, chúng tôi sẽ không thể đề xuất những hướng dẫn mới về giai đoạn chuyển giao và mối quan hệ tương lai trong cuộc họp của Hội đồng châu Âu giữa tháng 12”, ông Tusk nói.

Ông Tusk sẽ chủ trì một cuộc họp thượng đỉnh châu Âu vào ngày 14 và 15/12 tới, theo đó bật đèn xanh cho việc khởi động đàm phán về thỏa thuận thương mại tương lai với Anh. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu nói rằng, họ cần 2 tuần để chuẩn bị cho một quyết định thượng đỉnh như vậy ngay khi phía Anh đáp ứng các điều kiện của họ.

Dù tuyên bố sẽ tôn trọng các cam kết với EU, nhưng chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra chi tiết những cam kết mà nước này sẽ thực hiện, trong đó có nghĩa vụ tài chính. Điều này chưa đủ để trấn án các nhà lãnh đạo EU. Bên cạnh đó, Anh cũng đối mặt với rào cản từ Ireland sau khi Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney tuyên bố chưa sẵn sàng cho phép các cuộc đàm phán Brexit bước sang giai đoạn hai vào tháng 12.

Theo ông Simon Coveney, phía Ailen cũng muốn bước vào giai đoạn hai đàm phán về Brexit, nhưng đây chưa phải là thời điểm chín muồi do còn rất nhiều vấn đề quan trọng phải giải quyết, đặc biệt những vấn đề liên quan đến đường biên giới chung giữa Anh và Ailen cần phải làm minh bạch.

Trong khi đó, áp lực từ ngay trong chính nội bộ đảng Bảo thủ cũng gia tăng khi các nghị sĩ quan ngại rằng Thủ tướng Theresa May đang chuẩn bị cho khả năng Anh kết thúc đàm phán Brexit mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Brexit: Chính phủ Anh chấp nhận nhượng bộ hoặc bị hạ bệ
Đàm phán Brexit: Chính phủ Anh chấp nhận nhượng bộ hoặc bị hạ bệ

VOV.VN - Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép rất lớn liên quan đến Brexit và thậm chí có thể bị đảng Bảo thủ cầm quyền hạ bệ.

Đàm phán Brexit: Chính phủ Anh chấp nhận nhượng bộ hoặc bị hạ bệ

Đàm phán Brexit: Chính phủ Anh chấp nhận nhượng bộ hoặc bị hạ bệ

VOV.VN - Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép rất lớn liên quan đến Brexit và thậm chí có thể bị đảng Bảo thủ cầm quyền hạ bệ.

Anh phát động “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn Brexit
Anh phát động “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán Brexit chưa đạt được bước tiến, hiện có nhiều thông tin về một chiến dịch đang được phát động nhằm ngăn chặn Anh rời khỏi EU.

Anh phát động “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn Brexit

Anh phát động “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán Brexit chưa đạt được bước tiến, hiện có nhiều thông tin về một chiến dịch đang được phát động nhằm ngăn chặn Anh rời khỏi EU.

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit
EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

VOV.VN - Đây là tín hiệu tháo gỡ bế tắc cho các vòng đàm phán về "cuộc ly dị" giữa Anh và EU chưa đạt được tiến bộ đáng kể sau 5 vòng đàm phán.

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

EU “bật đèn xanh” cho đàm phán thương mại hậu Brexit

VOV.VN - Đây là tín hiệu tháo gỡ bế tắc cho các vòng đàm phán về "cuộc ly dị" giữa Anh và EU chưa đạt được tiến bộ đáng kể sau 5 vòng đàm phán.

Brexit: Anh muốn một thỏa thuận thương mại tham vọng hơn với EU
Brexit: Anh muốn một thỏa thuận thương mại tham vọng hơn với EU

VOV.VN - Anh muốn một thỏa thuận thương mại hàng hóa và dịch vụ tự do nhất có thể với EU vượt xa thỏa thuận thương mại của khối với Canada.

Brexit: Anh muốn một thỏa thuận thương mại tham vọng hơn với EU

Brexit: Anh muốn một thỏa thuận thương mại tham vọng hơn với EU

VOV.VN - Anh muốn một thỏa thuận thương mại hàng hóa và dịch vụ tự do nhất có thể với EU vượt xa thỏa thuận thương mại của khối với Canada.