Anh thắt chặt an ninh cảng biển sau thảm kịch nhập cư

VOV.VN - Sau thảm kịch 39 thi thể trong container, Anh ngay lập tức lên kế hoạch thắt chặt an ninh nhằm ngăn chặn một thảm kịch tương tự trong tương lai.

Phát biểu trước Quốc hội Anh trong phiên họp ngày 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết, quá trình nhận dạng các nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương và dự kiến phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể xác định được danh tính. 3 người liên quan đến vụ việc đã nhanh chóng bị bắt và hiện đang bị thẩm vấn.

Anh thắt chặt an ninh cảng biển sau thảm kịch nhập cư. Ảnh: CKPG TV

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng xác nhận đã nhận được sự cho phép từ chính quyền Bỉ về việc triển khai thêm các nhân viên thực thi di trú Anh tới cảng Zeebrugge để tăng cường kiểm soát an ninh tại khu vực này. Tuyến đường biển từ Zeebrugge tới Purfleet thường được những kẻ buôn người sử dụng để đưa người di cư trái phép vào Anh.

“Tôi có thể xác nhận việc lực lượng biên phòng đang tăng cường hiện diện ở cảng Purfleet. Họ cũng đang phối hợp với cảnh sát hạt Essex để có thêm thông tin về sự việc. Bộ Nội vụ cũng đã thành lập một nhóm đặc trách để điều phối và phản ứng ngay lập tức cũng như lâu dài đối với thảm kịch này. Chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng cảnh sát, Cơ quan Di trú và kiểm soát tội phạm quốc gia trao đổi thông tin tình báo nhằm tìm kiếm, phá vỡ đường dây sử dụng các xe tải chở hàng đông lạnh để nhằm mục đích vận chuyển buôn người nhập cư qua biên giới”, bà Priti Patel nói.

Bà Patel khẳng định cần phải ngăn chặn thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra tại nước Anh. 39 người gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện đã chết trong thùng container do tài xế Maurice Robison, 25 tuổi, điều khiển rời cảng Purfleet rạng sáng 23/10. Trong phiên tòa hôm qua, công tố viên Anh cho biết Robison từ tháng 12/2018 đã tham gia vào mạng lưới toàn cầu nhằm đưa lượng lớn người nhập cư trái phép vào nước Anh.

Bộ trưởng Patel nhận định lý do nhập cư bất hợp pháp gia tăng trên phạm vi rộng và phức tạp là do sự gia tăng di cư toàn cầu cũng như các đường dây tội phạm có tổ chức. Đây cũng là một trong những vấn đề quốc tế cấp bách, đòi hỏi không chỉ Anh mà các bên đều phải tăng cường phản ứng, giải quyết tận gốc.

“Những người di cư đến từ các nước nghèo. Họ thường bất chấp nguy hiểm để nhập cư bất hợp pháp tới các nước phát triển, trong đó có Anh. Thế nhưng cũng chính vì thế họ là những đối tượng dễ bị lợi dụng và dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của nước Anh và của các đối tác của Anh, là phải tăng cường hợp tác và cùng nhau hành động. Tất cả các Chính phủ đều phải có vai trò kiểm soát biên giới, loại bỏ các yếu tố lôi kéo người di cư và các đối tượng buôn người phải được trừng trị thích đáng. Điều đó mới giải quyết tận gốc những thảm kịch tương tự như chúng ta vừa thấy”, bà Patel nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson trong sổ tang tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong container đã viết: "Cả quốc gia và thế giới bị sốc trước thảm kịch, cũng như số phận tàn nhẫn xảy đến với những người vô tội đang hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã qua đời và chia buồn với gia đình của họ". Thủ tướng Anh lên án "sự tàn nhẫn của những kẻ chịu trách nhiệm trong tội ác này", đồng thời tuyên bố chính phủ Anh sẽ "làm mọi thứ trong khả năng để đưa các thủ phạm ra trước công lý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 39 thi thể trong xe container: Mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau?
Vụ 39 thi thể trong xe container: Mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau?

VOV.VN - Công tố viên Iguyovwe nhận định ngày 28/10 tại tòa án rằng đằng sau vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh có thể là một mạng lưới buôn người toàn cầu.

Vụ 39 thi thể trong xe container: Mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau?

Vụ 39 thi thể trong xe container: Mạng lưới buôn người toàn cầu đứng sau?

VOV.VN - Công tố viên Iguyovwe nhận định ngày 28/10 tại tòa án rằng đằng sau vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh có thể là một mạng lưới buôn người toàn cầu.

Báo Bỉ: “39 nạn nhân thiệt mạng có thể không phải do chết cóng“
Báo Bỉ: “39 nạn nhân thiệt mạng có thể không phải do chết cóng“

VOV.VN - Tờ báo Bỉ Het Nieuwsblad dẫn nguồn tin điều tra cho biết phía Bỉ đang nghi ngờ 39 nạn nhân thiệt mạng là do ngạt thở chứ không phải chết cóng.

Báo Bỉ: “39 nạn nhân thiệt mạng có thể không phải do chết cóng“

Báo Bỉ: “39 nạn nhân thiệt mạng có thể không phải do chết cóng“

VOV.VN - Tờ báo Bỉ Het Nieuwsblad dẫn nguồn tin điều tra cho biết phía Bỉ đang nghi ngờ 39 nạn nhân thiệt mạng là do ngạt thở chứ không phải chết cóng.

Di cư bất hợp pháp: Bài toán hóc búa không chỉ của nước Anh
Di cư bất hợp pháp: Bài toán hóc búa không chỉ của nước Anh

VOV.VN - Thảm kịch 39 thi thể trong container đã gióng lên một hồi chuông báo động về các chính sách nhập cư của toàn Châu Âu.

Di cư bất hợp pháp: Bài toán hóc búa không chỉ của nước Anh

Di cư bất hợp pháp: Bài toán hóc búa không chỉ của nước Anh

VOV.VN - Thảm kịch 39 thi thể trong container đã gióng lên một hồi chuông báo động về các chính sách nhập cư của toàn Châu Âu.