Anh thừa nhận còn lâu mới kiểm soát được đại dịch Covid-19​

VOV.VN - Những quan chức Y tế hàng đầu nước Anh vẫn thừa nhận, còn rất lâu nữa nước Anh mới có thể kiểm soát được hoàn toàn dịch Covid-19.

Dù trong ngày 27/4 nước Anh ghi nhận số ca tử vong trong các bệnh viện thấp nhất trong 4 tuần qua nhưng quan chức Y tế hàng đầu nước này vẫn thừa nhận, còn rất lâu nữa nước Anh mới có thể kiểm soát được hoàn toàn dịch Covid-19 tại nước này.

xet_nghiem_di_dong_tai_anh_nvxi.jpg
Xét nghiệm di động tại Anh. (Ảnh: The Guardian).

Trong ngày 27/4, con số do Cơ quan Y tế quốc gia Anh công bố cho thấy nước này có thêm 360 bệnh nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong hệ thống bệnh viện, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 21.092  người.

Mặc dù số ca tử vong trong ngày 27/4 là thấp nhất trong hơn 4 tuần qua nhưng Cố vấn trưởng Y tế của chính phủ Anh, Chris Whitty cảnh báo, người dân Anh không nên lạc quan quá sớm.

Theo ông Chris Whitty: “Chúng ta cần xem xét đại dịch hiện nay trên cả một chặng đường dài, và nước Anh còn một chặng rất dài nữa mới có thể kiểm soát được dịch. Như đã nói nhiều lần, tôi hết sức thận trọng khi nhắc đến các con số, bởi lẽ mọi thứ có thể khác đi rất nhiều trong vòng nhiều tháng tới, cho đến khi nào nước Anh có được một kế hoạch ra khỏi dịch bệnh một cách rõ ràng”.

Trước đó, trong sáng 27/4, khi lần đầu tiên phát biểu trước dân chúng sau hơn 1 tháng vắng mặt để trị bệnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã tuyên bố hiện là quá sớm để nước Anh tính đến chuyện nới lỏng phong toả. Thủ tướng Anh cũng kêu gọi người dân Anh cảnh giác vì đây vẫn là thời điểm có rủi ro tối đa về việc lây nhiễm Covid-19.

Trong các diễn biến khác có liên quan đến dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, đã có hơn 100 y, bác sỹ và nhân viên chăm sóc xã hội Anh thiệt mạng vì Covid-19. Chính phủ Anh sẽ bồi thường cho mỗi gia đình những người này 60.000 bảng Anh.

Ông Matt Hancock cũng thừa nhận chính phủ Anh khó có thể đạt được mục tiêu thực hiện 100000 xét nghiệm/ngày trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Anh giảm lòng tin vào năng lực chống Covid-19 của Chính phủ​
Người dân Anh giảm lòng tin vào năng lực chống Covid-19 của Chính phủ​

VOV.VN - Cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nhiều người dân Anh đang giảm niềm tin vào cách điều hành và đối phó với đại dịch Covid-19 của Chính phủ.

Người dân Anh giảm lòng tin vào năng lực chống Covid-19 của Chính phủ​

Người dân Anh giảm lòng tin vào năng lực chống Covid-19 của Chính phủ​

VOV.VN - Cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nhiều người dân Anh đang giảm niềm tin vào cách điều hành và đối phó với đại dịch Covid-19 của Chính phủ.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh vượt mốc “kinh hoàng” 20.000
Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh vượt mốc “kinh hoàng” 20.000

VOV.VN - Tính đến ngày 25/4, số ca tử vong ở Anh do dịch Covid-19 đã vượt 20.000. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel gọi đây là mốc “kinh hoàng và bi thảm”.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh vượt mốc “kinh hoàng” 20.000

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh vượt mốc “kinh hoàng” 20.000

VOV.VN - Tính đến ngày 25/4, số ca tử vong ở Anh do dịch Covid-19 đã vượt 20.000. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel gọi đây là mốc “kinh hoàng và bi thảm”.

Thủ tướng Anh sẽ trở lại văn phòng vào đầu tuần
Thủ tướng Anh sẽ trở lại văn phòng vào đầu tuần

VOV.VN - Một người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Anh ngày 25/4 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm việc vào thứ Hai (27/4).

Thủ tướng Anh sẽ trở lại văn phòng vào đầu tuần

Thủ tướng Anh sẽ trở lại văn phòng vào đầu tuần

VOV.VN - Một người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Anh ngày 25/4 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm việc vào thứ Hai (27/4).