Anh triển khai 2 tàu chiến thường trực ở châu Á

VOV.VN - Ngày 20/7, Anh thông báo nước này sẽ triển khai thường trực 2 tàu chiến ở các vùng biển châu Á sau khi tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống tới Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Các kế hoạch cho chuyến thăm của nhóm tác chiến tàu sân bay được đưa ra trong bối cảnh Anh muốn thắt chặt hợp tác an ninh với Nhật Bản – nước đã lên tiếng cảnh báo về các tham vọng của Trung Quốc trong khu vực thời gian gần đây.

“Tiếp sau đợt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, Anh sẽ triển khai thường trực 2 tàu chiến trong khu vực từ cuối năm nay”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết trong một tuyên bố chung với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi tại Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Kishi cho biết, sau khi tới Nhật Bản, tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ tản ra các cảng khác nhau tại các căn cứ hải quân của Mỹ và Nhật Bản dọc các quần đảo của Nhật Bản.

Là một đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản là nơi Mỹ triển khai lực lượng lớn nhất bên ngoài lãnh thổ, trong đó có cả tàu chiến, máy bay và lực lượng thủy quân lục chiến.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chở theo tiêm kích F-35B, sẽ cập cảng Yokosuka, nơi đặt bộ chỉ huy hạm đội Nhật Bản và tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

Người phát ngôn Đại sứ quán Anh tại Tokyo cho biết, các tàu chiến Anh sẽ không có căn cứ thường trực tại châu Á.

Trong nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth còn có 2 tàu khu trục, 2 khinh hạm, 2 tàu phụ trợ của Mỹ và Hà Lan. Nhóm tàu này sẽ đi vào Biển Đông trước khi tới Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden
Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden

VOV.VN - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh cùng tàu sân bay và tàu đổ bộ của Mỹ đã tiến hành tập trận chung ở Vịnh Aden, trong bối cảnh nhóm tàu Anh đang thực hiện hành trình đầu tiên tới Biển Đông.

Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden

Tàu sân bay Anh, Mỹ tập trận quy mô lớn ở Vịnh Aden

VOV.VN - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh cùng tàu sân bay và tàu đổ bộ của Mỹ đã tiến hành tập trận chung ở Vịnh Aden, trong bối cảnh nhóm tàu Anh đang thực hiện hành trình đầu tiên tới Biển Đông.

Chiến cơ Mỹ lần đầu xuất kích trên tàu sân bay Anh kể từ Thế chiến 2
Chiến cơ Mỹ lần đầu xuất kích trên tàu sân bay Anh kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Máy bay F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ đã cất cánh từ tàu sân bay Anh, làm nhiệm vụ trên bầu trời Trung Đông. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2, một máy bay chiến đấu của Mỹ xuất kích làm nhiệm vụ chiến đấu từ một từ tàu sân bay của nước ngoài.

Chiến cơ Mỹ lần đầu xuất kích trên tàu sân bay Anh kể từ Thế chiến 2

Chiến cơ Mỹ lần đầu xuất kích trên tàu sân bay Anh kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Máy bay F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ đã cất cánh từ tàu sân bay Anh, làm nhiệm vụ trên bầu trời Trung Đông. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2, một máy bay chiến đấu của Mỹ xuất kích làm nhiệm vụ chiến đấu từ một từ tàu sân bay của nước ngoài.

Mục đích Anh điều tàu sân bay tới châu Á
Mục đích Anh điều tàu sân bay tới châu Á

VOV.VN - Người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Tony Radakin cho rằng, chuyến đi của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cho thấy Hải quân đang cụ thể hóa tầm nhìn về một nước “Anh toàn cầu”. Nếu chỉ là để gửi thông điệp tới Trung Quốc thì còn những cách khác tốt hơn.

Mục đích Anh điều tàu sân bay tới châu Á

Mục đích Anh điều tàu sân bay tới châu Á

VOV.VN - Người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Tony Radakin cho rằng, chuyến đi của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cho thấy Hải quân đang cụ thể hóa tầm nhìn về một nước “Anh toàn cầu”. Nếu chỉ là để gửi thông điệp tới Trung Quốc thì còn những cách khác tốt hơn.