Anh vẫn chưa hội đủ số phiếu cần thiết để không kích tại Syria

VOV.VN - Hiện chính phủ Anh đang tiến hành đàm phán với các nghị sĩ Công đảng đối lập nhằm tranh thủ sự ủng hộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 29/11 cho biết: Chính phủ Anh muốn tiến hành cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp nhằm khởi động các cuộc không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria tuần này. 

Tuy nhiên, hiện chính phủ vẫn chưa có đủ số nghị sị cần thiết ủng hộ quyết định của chính phủ. Ông Fallon cho biết, hiện chính phủ Anh đang tiến hành đàm phán với các nghị sĩ Công đảng đối lập nhằm tranh thủ sự ủng hộ.

Trước đó, ít ngày, Thủ tướng Anh David Cameron đã hối thúc các nghị sĩ nước này ủng hộ kế hoạch mở rộng các cuộc oanh kích của Anh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo sang cả Syria, thay vì chỉ gói gọn trong phạm vi Iraq như hiện nay. 

Anh mới chỉ đang tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ không đưa kế hoạch oanh kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria ra bỏ phiếu tại Hạ viện nếu không chắc chắn rằng sẽ đạt được sự ủng hộ đa số, bởi một thất bại sẽ chẳng khác nào một “cuộc đảo chính công khai” có lợi cho nhóm thánh chiến này.

Sau phát biểu của Thủ tướng Cameron tại Hạ viện, Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã lên tiếng cảnh báo về những “hậu quả không lường trước” nếu Anh can dự hành động quân sự tại Syria như cách thức mà nước này đã can dự ở Iraq và Afghanistan, đồng thời đề nghị Thủ tướng Cameron tuyên bố rõ ràng liệu Anh có sử dụng bộ binh hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh muốn sớm mở chiến dịch quân sự chống IS ở Syria
Thủ tướng Anh muốn sớm mở chiến dịch quân sự chống IS ở Syria

VOV.VN - Hiện chính phủ Anh đang nỗ lực thuyết phục Quốc hội  đồng ý cho một chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

Thủ tướng Anh muốn sớm mở chiến dịch quân sự chống IS ở Syria

Thủ tướng Anh muốn sớm mở chiến dịch quân sự chống IS ở Syria

VOV.VN - Hiện chính phủ Anh đang nỗ lực thuyết phục Quốc hội  đồng ý cho một chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

Anh hối thúc Quốc hội cho phép tiến hành không kích IS tại Syria
Anh hối thúc Quốc hội cho phép tiến hành không kích IS tại Syria

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron đang hối thúc Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống IS tại Syria.

Anh hối thúc Quốc hội cho phép tiến hành không kích IS tại Syria

Anh hối thúc Quốc hội cho phép tiến hành không kích IS tại Syria

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron đang hối thúc Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống IS tại Syria.

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria
Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 28/11 cho rằng, Anh nên tham gia vào các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 28/11 cho rằng, Anh nên tham gia vào các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria
Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU sau vụ khủng bố tại Pháp
Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, phần lớn người Anh ủng hộ việc rời khỏi EU sau khi xảy ra khủng bố tại Paris, Pháp ngày 13/11 vừa qua. 

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU sau vụ khủng bố tại Pháp

Phần lớn người Anh muốn rời khỏi EU sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, phần lớn người Anh ủng hộ việc rời khỏi EU sau khi xảy ra khủng bố tại Paris, Pháp ngày 13/11 vừa qua.