Ảnh vệ tinh tiết lộ đợt triển khai xe quân sự mới ở Belarus, gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy có đợt triển khai thêm khoảng hơn 100 xe quân sự, hàng chục lều doanh trại ở khu vực phía Nam Belarus, gần biên giới Ukraine.

Các bức ảnh được Công ty Công nghệ Maxar có trụ sở tại Mỹ công bố ngày 22/2. Maxar đã theo dõi các hoạt động điều động lực lượng của Nga trong nhiều tuần qua.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy có một bệnh viện dã chiến mới được dựng lên ở khu vực tập trung quân đội phía Tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine.

Các phương tiện vận chuyển hạng nặng, thường được sử dụng để vận chuyển xe tăng, pháo và các khí tài hạng nặng khác cũng được quan sát thấy ở phía Tây nước Nga, gần biên giới Ukraine, cùng các đợt triển khai binh sỹ mới.

Các bức ảnh vệ tinh mới được công bố trong bối cảnh Nga kéo dài cuộc tập trận quân sự tại Belarus, ban đầu dự kiến kết thúc ngày 20/2 vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã yêu cầu các binh sỹ Nga tới 2 nước cộng hòa ly khai ở miền Đông Ukraine thực hiện nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình” sau khi Moscow chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng là các quốc gia độc lập ngày 21/2.

Tổng thống Putin cho biết, Moscow sẽ cung cấp cho Donetsk và Luhansk “sự hỗ trợ thích hợp, bao gồm cả quân sự”, một điều khoản như vậy có trong các thỏa thuận ký kết với các nước cộng hòa này và đã được Quốc hội Nga phê chuẩn. Đồng thời, Hội đồng Liên bang Nga đã chấp thuận đề nghị của nhà lãnh đạo Nga về sử dụng quân đội ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa là quân đội Nga được gửi đến Donbass ngay. Tuy nhiên, các hành động tiếp theo của Moscow sẽ phụ thuộc “vào tình hình cụ thể đang phát triển trên thực địa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công
Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine
Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

Dàn xe tăng hùng hậu của Nga tập trận chung với Belarus gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/2 cho biết, Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với nước láng giềng Belarus.

Tiêm kích Su-30MS của Nga và Belarus tuần tra chung
Tiêm kích Su-30MS của Nga và Belarus tuần tra chung

VOV.VN - Chuyến bay được thực hiện ở độ cao khoảng 8.000m và tốc độ khoảng 750km/h trong đội hình chiến đấu ở các khoảng cách tối thiểu, thông báo của Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Tiêm kích Su-30MS của Nga và Belarus tuần tra chung

Tiêm kích Su-30MS của Nga và Belarus tuần tra chung

VOV.VN - Chuyến bay được thực hiện ở độ cao khoảng 8.000m và tốc độ khoảng 750km/h trong đội hình chiến đấu ở các khoảng cách tối thiểu, thông báo của Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.