Áo cho phép mở cửa trở lại các quán và nhà hàng vào giữa tháng này

VOV.VN - Việc mở cửa các nhà hàng sẽ là một bước quan trọng trong quá trình khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

Ngày 8/5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết Chính phủ nước này sẽ cho phép mở các quán bar và nhà hàng hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 15/5, với điều kiện diễn biễn dịch Covid-19 tại Áo tiếp tục thuyên giảm trong những ngày tới.

Người dân Áo xuống phố sau khi Chính phủ nới lỏng. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố chính thức được đưa ra, việc mở cửa các nhà hàng sẽ là một bước quan trọng trong quá trình khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch Covid-19, tuy nhiên các nhà hàng vẫn sẽ phải tuân thủ theo các quy định kiểm dịch an toàn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Áo cho biết: “Tất cả chúng ta đều muốn quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng điều đó là không thể trong giai đoạn này. Việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh như quán bar hay nhà hàng vẫn cần tuân thủ nghiêm túc các quy định kiểm dịch sau thời kỳ phong tỏa. Các nhà hàng và quán bar sẽ được mở cửa trở lại sớm nhất là vào ngày 15/5 tới”, Thủ tướng Áo nêu rõ.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo này, ông Sebastian Kurz cũng cho biết, ông mong biên giới nội bộ của các nước châu Âu sẽ mở cửa trở lại sớm nhất có thể, đồng thời hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận nới lỏng hạn chế đi lại giữa Áo và Đức để người dân có thể đi du lịch trong mùa hè tới.

Trước đó kể từ đầu tháng này, Áo đã bước đầu thực hiện nới lỏng các hạn chế xã hội, cho phép cửa hàng bán đồ lưu niệm trưng bày, vườn sinh thái nhân tạo và cửa hàng dưới 400 mét vuông mở cửa trở lại. Tính đến nay, Áo đã ghi nhận tổng cộng gần 16.000 ca nhiễm virus SARS-Cov-2 với hơn 600 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên