Áo đỏ đồng ý đàm phán với trung gian của Chủ tịch Thượng viện
Ngày 18/5, lực lượng biểu tình tại Thái Lan đã đồng ý đàm phán qua trung gian của một số Thượng nghị sỹ.
>> Thái Lan: 66 người chết trong các vụ đụng độ
>> Lãnh đạo Áo đỏ đề xuất ngừng đụng độ
Sáng 18/5, phát biểu tại cuộc họp báo bên trong khu cắm chốt ở trung tâm Bangkok, Thủ lĩnh phe biểu tình, ông Nathawut Saikua tuyên bố, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài UDD để ngỏ đề xuất của Thượng viện Thái Lan.
Cuộc đàm phán sẽ do một nhóm gồm 64 thượng nghị sỹ làm trung gian với mục đích đạt được lệnh ngừng bắn cho cả 2 bên.
Hiện chưa có phản ứng của Chính phủ Thái Lan. Trước đó, người phát ngôn của Chính phủ Panitan Wattanayakorn khẳng định đàm phán hòa bình chỉ được nối lại sau khi UDD chấm dứt biểu tình.
Chính phủ Thái Lan ngày 18/5 bác bỏ đề nghị ngừng bắn của phe "Áo đỏ". Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Thái Lan, ông Suthep nói rằng đề nghị của phe "Áo đỏ" là vô nghĩa, bởi gắn nhiều điều kiện vô lý, ông khẳng định các lực lượng an ninh không nhằm bắn vào dân thường và đang thực thi trách nhiệm phù hợp với mệnh lệnh của chính quyền.
Theo Phó Thủ tướng Suthep, hoạt động của quân đội hiện nay nhằm ngăn cản có thêm những người "áo đỏ" vào khu vực biểu tình chính Ratchaprasong, cũng như tạo điều kiện thuận lợi người ở bên trong rời khỏi khu vực này.
Theo Bộ trưởng An ninh con người và phát triển xã hội Issara Somchai, hiện hàng nghìn người "Áo đỏ", trong đó có nhiều phụ nữ, người già và cả trẻ em, vẫn đang tụ tập ở nơi biểu tình chính, bất chấp hạn chót là 15h ngày 17/5 mà Chính phủ đưa ra buộc người biểu tình phải giải tán./.