APEC kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch

Chống chủ nghĩa bảo hộ là một trong những nội dung chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC, bế mạc ngày 12/11, tại Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ quan điểm ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang đe dọa kìm hãm sự phục hồi kinh tế vốn đã mong manh.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo nói: “Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là cái sườn dốc trơn trượt. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ trượt vào vùng nguy hiểm trước khi kịp nhận ra. Vì thế, chống chủ nghĩa bảo hộ cần phải là nhiệm vụ ưu tiên”.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick cũng khẳng định bảo hộ mậu dịch là vấn đề mang nhiều yếu tố rủi ro, đe dọa sự phát triển kinh tế của toàn cầu hiện nay. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại hội nghị đã tán thành quan điểm này.

Chủ tịch Hội đồng Tham vấn kinh doanh APEC Teng Theng Dar nói: “Đây là thời điểm mà cộng đồng doanh nghiệp cần những hành động cụ thể của Chính phủ để có thể xây dựng niềm tin. Đây cũng là thời điểm chúng ta có thể thúc đẩy thương mại và đầu tư, chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế”.

Các Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế kêu gọi các nền kinh tế thành viên tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích kinh tế cho đến khi sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã trở nên vững chắc.

Kết thúc Hội nghị, các nền kinh tế thành viên APEC ra tuyên bố bày tỏ tham vọng xây dựng một phạm vi thương mại tự do rộng lớn cấp khu vực và kêu gọi tiếp cận dễ dàng hơn đối với công nghệ xanh để chống lại sự biến đổi khí hậu.

Khu vực Thương mại Tự do của Châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) được dự định sẽ bao gồm 21 nền kinh tế thành viên APEC trải dài từ Chile tới Trung Quốc qua Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.