ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar

VOV.VN - Tuyên bố nêu rõ, ASEAN lo ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra tại Myanmar và hối thúc ngừng bắn ngay lập tức tất cả các hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực.

Lãnh đạo các nước ASEAN nhóm họp tại  Labuan Bajo (Indonesia) hôm nay (10/5) ra tuyên bố về vụ tấn công gần đây vào đoàn cứu trợ nhân đạo tại Myanmar, gồm nhân viên của Trung tâm Điều phối và hỗ trợ thảm họa khẩn cấp ASEAN (AHA) và Nhóm giám sát hỗ trợ nhân đạo của ASEAN.

Tuyên bố nêu rõ, ASEAN lo ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra tại Myanmar và hối thúc ngừng bắn ngay lập tức tất cả các hình thức bạo lực và sử dụng vũ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao an toàn và kịp thời hàng viện trợ nhân đạo cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại quốc gia.

Lãnh đạo các nước ASEAN ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Indonesia Joko Widodo – Chủ tịch ASEAN 2023 vào ngày 8/5/2023 về các vụ tấn công gần đây vào đoàn cứu trợ. ASEAN lên án vụ tấn công và nhấn mạnh những kẻ thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm. Các nước ASEAN ủng hộ nỗ lực của nước chủ tịch ASEAN Indonesia, bao gồm tiếp tục các cuộc tiếp xúc với tất cả các bên tại Myanmar, khuyến khích việc thực hiện các bước tiến trong việc thực hiện đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí vào tháng 4/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar tiếp tục ân xá hơn 2.100 tù nhân dịp Lễ Phật Đản
Myanmar tiếp tục ân xá hơn 2.100 tù nhân dịp Lễ Phật Đản

VOV.VN - Chính quyền Quân sự Myanmar hôm nay (3/5) cho biết 2.153 tù nhân đã được ân xá nhân dịp Lễ Phật Đản (dịp Đức Phật Thích ca ra đời).

Myanmar tiếp tục ân xá hơn 2.100 tù nhân dịp Lễ Phật Đản

Myanmar tiếp tục ân xá hơn 2.100 tù nhân dịp Lễ Phật Đản

VOV.VN - Chính quyền Quân sự Myanmar hôm nay (3/5) cho biết 2.153 tù nhân đã được ân xá nhân dịp Lễ Phật Đản (dịp Đức Phật Thích ca ra đời).

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Myanmar tiếp tục tiến trình chuyển đổi chính trị
Trung Quốc khẳng định ủng hộ Myanmar tiếp tục tiến trình chuyển đổi chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 2/5 khẳng định, Bắc Kinh ủng hộ Myanmar tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển đổi chính trị, ủng hộ các bên tại quốc gia này giải quyết ổn thỏa bất đồng và đạt được hòa giải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Myanmar tiếp tục tiến trình chuyển đổi chính trị

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Myanmar tiếp tục tiến trình chuyển đổi chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 2/5 khẳng định, Bắc Kinh ủng hộ Myanmar tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển đổi chính trị, ủng hộ các bên tại quốc gia này giải quyết ổn thỏa bất đồng và đạt được hòa giải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.