AU điều tra vụ tấn công thánh đường ở Somalia

Thánh đường Alhidaya ở thủ đô Mogadishu đã bị tấn công trong cuộc giao tranh xảy ra vào cuối ngày 7/1 vừa qua

Các binh sỹ Liên minh châu Phi (AU) đang có mặt tại Somalia sẽ điều tra vụ tấn công một thánh đường Hồi giáo, khiến 1 giáo sỹ thiệt mạng và một số dân thường bị thương.

Thánh đường Alhidaya ở thủ đô Mogadishu đã bị tấn công trong cuộc giao tranh xảy ra vào cuối ngày 7/1 vừa qua, giữa các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab và các binh sỹ thuộc phái bộ gìn giữ hoà bình của AU tại Somalia, lực lượng đang bảo vệ Chính phủ Somalia mỏng manh được phương Tây hậu thuẫn.

Nhóm Shebab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã rút khỏi các vị trí cố định ở thủ đô Mogadishu từ tháng 8/2011, và đang chuyển sang thực hiện các vụ tấn công du kích nhằm vào các binh sỹ Liên minh châu Phi và quân chính phủ Somalia nhưng đang đối mặt với sự bao vây ngày càng tăng.

Các tay súng Shebab kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở miền Trung và miền Nam Somalia các lực lượng chính phủ và quân đội khu vực, trong đó có binh sỹ Kenya ở cực Nam và các lực lượng Ethiopia ở phía Tây./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.